Đền Thác Bờ tại xã Vầy Nưa (Đà Bắc) là một trong những điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng bậc nhất khu vực Tây Bắc. Đầu năm mới, du khách đến đây đều có cảm nhận về sự thư thái, bình yên khi được hòa mình với thiên nhiên, thưởng thức vẻ đẹp sơn thủy hữu tình cùng nét văn hóa mộc mạc và mong một năm mọi việc thuận lợi.


Tàu chở khách đến điểm du lịch tâm linh đền Thác Bờ, xã Vầy Nưa (Đà Bắc).

Hàng năm, lễ hội đền Thác Bờ bắt đầu từ ngày mùng 3 Tết và kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Từ vẻ đẹp núi sông hùng vĩ cùng với sự linh thiêng của đền, những ngày đầu xuân, mỗi ngày nơi đây đón hàng nghìn du khách thập phương tới du xuân, trẩy hội, thành tâm thắp nén hương thơm cầu mong năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Để đảm bảo công tác đón du khách chu đáo, UBND huyện Đà bắc đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường trang trí cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng hình ảnh đẹp về khu di tích đền Thác Bờ.

Ông Hoàng Hữu Tùng, thủ nhang khu di tích đền Thác Bờ, xã Vầy Nưa cho biết: Để chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón khách du lịch dịp đầu xuân, Ban Quản lý đền gấp rút đẩy mạnh công tác trang trí cảnh quan, tu bổ, tôn tạo, tăng cường vệ sinh môi trường; phối hợp với lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và bổ sung hệ thống camera giám sát an ninh… 

Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách khi du xuân, Ban Quản lý đền lắp đặt, kiểm tra hệ thống biển chỉ dẫn, cảnh báo các khu vực nguy hiểm; yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cháy nổ, phòng chống ngộ độc thực phẩm; rà soát, chấn chỉnh các tàu tự phát chưa thực hiện các quy định về an toàn.

Ông Bàn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Vầy Nưa, Trưởng Ban Quản lý khu di tích đền Thác Bờ cho biết: Mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được triển khai đồng bộ. Chính quyền xã đã chỉ đạo Ban Quản lý khu di tích phát các thông tin chỉ dẫn và các quy định về ứng xử văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường, bảo vệ di tích… qua hệ thống loa truyền thanh để nâng cao ý thức cho du khách và các hộ kinh doanh. Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn minh du lịch; tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, không để xảy ra hiện tượng trộm cắp tài sản và các vụ việc phức tạp nhằm tạo ấn tượng đẹp cho du khách. Yêu cầu các tổ của Ban Quản lý di tích thực hiện tốt nhiệm vụ, như tổ điều hành bến bãi đảm bảo cho các thuyền chở khách cập bến an toàn, thông suốt.

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dự báo lượng khách đến đền Thác Bờ du xuân, chiêm bái tăng cao. Không chỉ chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón khách, Ban Quản lý di tích và chính quyền địa phương sẽ triển khai nhiều giải pháp; đồng thời, tuyên truyền cho du khách, các hộ kinh doanh dịch vụ nêu cao ý thức, chấp hành tốt các quy định để mùa lễ hội trên vùng hồ Hòa Bình an toàn, văn minh, hấp dẫn.


Minh Duy
Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc

Các tin khác


Bảo tồn và tôn vinh trang phục truyền thống dân tộc Mường

Hòa Bình là tỉnh có dân tộc Mường sinh sống nhiều nhất, chiếm trên 63% dân số và có sự hiện diện của nhiều di sản văn hóa (DSVH), đem lại nhiều giá trị vật chất, tinh thần quan trọng trong đời sống nhân dân. Trang phục truyền thống là một DSVH đặc biệt. Trang phục được người dân trang trọng mặc trong dịp lễ hội, Tết, sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương. Tỉnh đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Mường, trong đó có trang phục truyền thống.

Chuyện kể trên đồi Vó Vua

Khi những cánh hoa đào, hoa mận khoe sắc rực rỡ trên triền đồi cũng là lúc đồng bào Mường nơi vùng quê cách mạng Thạch Yên - Cao Phong chuẩn bị vui Xuân, đón Tết. Đã thành lệ, dù đi xa về gần, đúng ngày 28/12 âm lịch, người dân tập trung đông đủ cùng người thân chuẩn bị làm lễ "tát giếng" trên đỉnh Vó Vua. Theo những người già trong làng chia sẻ, chỉ khi làm xong lễ "tát giếng", nhà nhà mới bắt đầu mổ lợn, đồ xôi, gói bánh ăn Tết, bởi khi tiết trời đầu xuân, người dân làm lễ xin nước, lấy nước mới, nước mát về gia đình mong cho cuộc sống quanh năm được an lành, hạnh phúc, may mắn...

Hội Báo Xuân Ất Tỵ - Hòa Bình 2025 thành công tốt đẹp

Chiều 24/1, tức ngày 25 tháng Chạp, Hội Nhà báo tỉnh và UBND thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức bế mạc Hội Báo Xuân Ất Tỵ - Hòa Bình 2025.

Hối hả chợ hoa, cây cảnh trưng Tết

Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới Ất Tỵ 2025, thị trường hoa và cây cảnh tại các địa phương trong tỉnh cũng nhộn nhịp hơn. Các nhà vườn, tiểu thương hối hả trong những chiều cuối năm. Người dân không chỉ tìm mua những loại hoa truyền thống để trang trí nhà cửa, mà còn quan tâm đến giá cả và chất lượng phù hợp với điều kiện từng gia đình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục