Quyền Linh bên các nghệ sĩ phương nam.

Quyền Linh bên các nghệ sĩ phương nam.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội điện ảnh Việt Nam vừa chính thức khai mạc tại Hà Nội. Các nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim từ Nam chí Bắc đã có cơ hội gặp nhau, trò chuyện, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng, cũng như những kỳ vọng, mong đợi của mình về những đổi mới trong tương lai của điện ảnh nước

Nghệ sĩ Quyền Linh

Tôi mong muốn có thêm nhiều gương mặt trẻ trong Ban chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam, bởi vì với tiêu chí phát triển, xây dựng, đoàn kết, sáng tạo, không thể thiếu được lứa nghệ sĩ trẻ, những người say mê sáng tạo, kế thừa và phát huy những truyền thống của thế hệ cha anh để lại. Đừng lo họ không đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ, bởi nếu không đưa vào, thì bao giờ họ mới “chín”? Ban chấp hành Hội ngày hôm nay phải làm được cầu nối được đến với lớp trẻ. Nhiệm kỳ vừa rồi, Hội Điện ảnh đã làm được nhiều việc, nhưng chưa có sức hút đối với lứa trẻ, bởi Hội thực sự chưa tạo được sự quan tâm từ phía các hội viên, cũng như chưa bảo vệ được quyền lợi cho hội viên. Diễn viên trẻ hiện nay có người không biết tới Hội Điện ảnh, cũng như chưa nắm được các hoạt động và công việc của Hội. Ngay cả trong hội trường này, những gương mặt trẻ cũng chưa nhiều. Điều này xuất phát từ cả hai phía, nhưng quan trọng là Hội phải làm được cầu nối, phải làm sao thu hút được diễn viên trẻ. Đó chính là thế hệ tiếp nối, năng động, sáng tạo và làm nên điện ảnh Việt Nam hiện đại.

Nghệ sĩ Lý Huỳnh

Lần nào Đại hội điện ảnh, tôi cũng tham dự. Tôi muốn tham gia, muốn chứng kiến từng bước phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam. Về góc độ một nhà sản xuất tư nhân, tôi mong muốn Đại hội lần này có thêm những đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho điện ảnh tư nhân phát triển. Làm phim tư nhân bao giờ cũng gặp rất nhiều khó khăn, từ chạy vốn, cho tới lo đầu ra, lo thu hồi vốn. Tôi làm phim dã sử “Tây Sơn hào kiệt”, đầu tư hơn 12 tỷ, hy vọng là sẽ thu hồi đủ vốn là mừng lắm rồi. Tôi cũng mong muốn Hội Điện ảnh có những hoạt động thiết thực hơn để thúc đẩy nền điện ảnh Việt Nam phát triển. Những kỳ Đại hội trước, Hội cũng đã làm tốt vai trò của mình, nhưng chúng tôi cũng mong muốn Hội sẽ tiếp tục làm được nhiều việc hơn nữa.

Nghệ sĩ Trần Lực

Đại hội Điện ảnh là nơi tụ hội các văn nghệ sĩ, của những người làm điện ảnh. Cho đến thời điểm này, điện ảnh phát triển chưa được tốt lắm, vì vậy tôi hy vọng sẽ có một sự thay đổi, khác biệt. Tôi cũng mong muốn có sự trẻ hoá trong nhiệm kỳ tới, để tạo một sức sống mới cho Hội.

 

 

 

 

     


Nghệ sĩ Hà Xuân

Hiện nay, thực sự khán giả đang bắt đầu đón nhận và trân trọng phim Việt, nên chúng ta phải nắm bắt được cơ hội này, đừng phụ lòng tin của họ. Đó là điều mà dù Đại hội hay không Đại hội, thì những người có trách nhiệm của ngành phải nghĩ tới những điều đó, làm thế nào để đừng một lần nữa đánh mất khán giả của mình. Đại hội dù chỉ là hình thức diễn ra 5 năm một lần, nhưng đây cũng là cơ hội để những người làm nghề nói lên tiếng nói của mình, những điều mình mong muốn, trăn trở, để những người có thẩm quyền lắng nghe để từ đó chấn chỉnh, làm cho tốt hơn. Còn riêng đối với tôi, mỗi lần Đại hội lại là dịp tôi được gặp gỡ, hàn huyên cùng bao bạn bè, đồng nghiệp, bởi rất lâu, rất khó mới có thể gặp nhau nếu không cùng làm phim. Tôi thực sự rất hạnh phúc.

Nghệ sĩ Phước Sang

Hiện nay điện ảnh tư nhân đang phát triển theo kiểu “cà rịch cà tang”, bởi thị trường cũng chỉ đang ở mức “cà rịch cà tang”. Thị trường phim chủ yếu là phát triển vào dịp Tết, mùa hè co cụm lại nhường thị trường cho phim ngoại, qua mùa hè thì có đôi chút “bắn tỉa”, còn lại dồn sức hoàn toàn cho phim Tết mùa tiếp theo.  Sự phát triển của điện ảnh tư nhân chưa đồng bộ, do chưa có một thị trường đúng nghĩa. Theo tôi, Nhà nước cần  làm một “cây cầu” để điện ảnh tư nhân đến với thị trường, và điều quan trọng là chúng ta cần phải xây dựng một thị trường thực sự. Đó cũng là điều những người làm phim tư nhân mong mỏi trong tương lai.
 
 
                                                                           Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục