(HBĐT)- Thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện Mai Châu khoá XXIV, nhiệm kỳ 2010- 2015, vừa qua, UBND huyện đã ban hành chương trình hành động về phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu tăng tỷ lệ doanh thu từ du lịch đạt từ 12 tỷ đồng trở lên đến năm 2015, huyện cũng đang khẩn trương tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu trên.

 

Ông Lò Văn Tuấn, Trưởng phòng VH –TT huyện Mai Châu cho biết:  Chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc... là điều kiện cần có để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Vì vậy, bên cạnh xây dựng con người mới văn minh, giàu truyền thống, Mai Châu cũng chú trọng  xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm đảm bảo không chỉ phục vụ người dân địa phương mà còn đáp ứng nhu cầu du khách. Tính đến nay, toàn huyện đã mở mới, nâng cấp khoảng 13 km đường trục huyện, liên xã, làm mới 7,5 km đường liên xóm, nội xóm, 29 cầu, cống, cứng hóa 16 km đường bê tông liên thôn, xây dựng được 108 nhà văn hoá thôn, bản, tại điểm bưu điện văn hoá xã đều đã được trang bị sách, báo và đang khảo sát lắp mạng máy tính internet tại 3 xã Pà Cò, Hang Kia, Piềng Vế  nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân và du khách.  

 

Xây dựng hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo, Mai Châu cũng đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại du lịch dựa vào cơ chế chính sách phù hợp. Ông Vì Văn Dứa, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Chính sách phù hợp đảm bảo thu hút mọi nguồn lực nhằm duy trì, phát triển du lịch bền vững, lâu dài. Cụ thể, hiện nay, Mai Châu đang gấp rút hoàn thành quy hoạch các khu du lịch trên địa bàn huyện song song với ưu tiên về chính sách tài chính, thuế nhằm thu hút đầu tư.

 

Theo ông Lò Văn Tuấn, trưởng phòng VH- TT huyện, việc quy hoạch khu du lịch không chỉ có ý nghĩa trong xúc tiến thu hút đầu tư mà còn giải quyết vấn đề quan trọng là đảm bảo môi trường, an ninh xã hội cũng như những cơ hội được tập huấn, hướng dẫn làm du lịch cho người dân tại các vùng đó. Dựa vào tiềm năng, ngoài những điểm du lịch đang được khai thác, hiện nay, huyện cũng đã phối hợp với một số tổ chức đưa vào quy hoạch, xây dựng điểm du lịch sinh thái tại hai xã Hang Kia – Pà Cò với mức đầu tư hơn 100 triệu đồng. Quy hoạch điểm du lịch tại bản Văn, bản Bước vào hành trình du lịch đi bộ sinh thái Mai Châu – Bá Thước (Thanh Hoá), phối hợp với Bảo tàng tỉnh tôn tạo di tích hang Mỏ Luông nhằm phát triển du lịch. Cùng với điểm quy hoạch các điểm du lịch, Mai Châu cũng đã định hướng ưu tiên phát triển nghề truyền thống vừa góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, vừa phục vụ du lịch.  Ngoài ra, huyện cũng  tiếp tục sưu tầm, biên soạn các tài liệu, giới thiệu về phong tục tập quán, danh lam thắng cảnh, duy trì một số lễ hội đặc sắc của các dân tộc.

 

Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm, Mai Châu đang nỗ lực xã hội hoá phát triển du lịch vừa để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, vừa tăng cường quản lý, nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm du lịch văn hoá. Nhờ đó, năm 2010, huyện Mai Châu đón 4.950 lượt đoàn khách và 16.454 lượt người đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách quốc tế có 8.961 người, khách nội địa 7.793 người. Tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 3,2 tỷ đồng.  Năm 2011 với nhiều hoạt động sôi nổi như Xên bản, xên mường, du lịch sinh thái…, Mai Châu cũng đã đón 764 đoàn khách du lịch với 3.993 lượt khách, trong đó, khách quốc tế có 1.744 lượt, khách nội địa 2.284 lượt, ước thu từ du lịch đạt hơn 800 triệu đồng, tăng so với cùng kỳ năm ngoái.  

 

 

                                                                                          Đinh Hoà

 

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục