Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 18/3, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào năm 2010 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2011 – 2015. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng BCĐ phong trào, cùng lãnh đạo, đại diện một số sở, ban, ngành.

 

Năm 2010, BCĐ cấp tỉnh đã làm tốt công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện phong trào theo chức năng nhiệm vụ. BCĐ cấp cơ sở thực hiện việc tổng kết 10 năm phong trào giai đoạn 2000 – 2010, với 100% huyện, thành phố và 60% xã, thị trấn tổ chức. Năm qua, 149.847/186.465 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt 80,3%, tăng 13.173 hộ so với năm 2009, trong đó có 74.492 hộ gia đình văn hoá 3 năm liên tục được công nhận và khen thưởng. Có 1.412/2.066 làng, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá, đạt 68,3%, tăng 108 làng so với năm 2009. Số cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hoá là 499/602, tăng 66 cơ quan so với năm 2009…

 

Các thành viên trong BCĐ đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung: Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan cần đưa ra kế hoạch triển khai phong trào gắn với đặc thù của đơn vị mình; gắn tiêu chí văn hoá trong bình xét chi bộ Đảng TS – VM…

 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình đăng ký danh hiệu văn hoá, trên 80% số hộ giữ vững và phát huy danh hiệu văn hoá. Vận động 100% làng, bản, tổ dân phố đăng ký danh hiệu văn hoá, trong đó có 15 % đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất, hạ tầng KT - XH nông thôn mới. Vận động 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đăng ký và có trên 80% trong số đó đạt danh hiệu văn hoá... Phấn đấu có trên 80% làng, bản, tổ dân phố có nhà văn hoá; 60% số xã, phường, thị trấn có nhà văn hoá và khu vui chơi...

 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà phong trào đạt được, từ đó góp phần phát triển KT - XH địa phương. Đồng chí tiếp thu ý kiến của các thành viên và sẽ bổ sung vào báo cáo hoàn thiện và đầy đủ hơn. Đồng thời nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng kế hoạch triển khai phong trào “TDĐKXDĐSVH” cụ thể và có chiều sâu, đồng thời phát báo cáo tiến độ thực hiện kịp thời về BCĐ tỉnh.

 

                                                                                     Hồng Nhung

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục