Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa, nay là Phủ Chủ tịch. (Ảnh tư liệu)

Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa, nay là Phủ Chủ tịch. (Ảnh tư liệu)

Chiều 17/1, Triển lãm "Một số hình ảnh tiêu biểu về Hà Nội giai đoạn 1873-1945" đã khai mạc tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội nhằm giới thiệu đến công chúng quá trình chuyển biến của Hà Nội từ đô thị phương Đông sang đô thị hiện đại kiểu phương Tây.

Triển lãm do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội phối hợp cùng Viện Viễn đông Bác cổ thực hiện.

Với hơn 80 panô hình ảnh, tài liệu, bản vẽ các công trình kiến trúc, bản đồ Hà Nội, lối sống thị dân mới, triển lãm phản ánh những thay đổi về diện mạo đô thị Hà Nội với lối kiến trúc, địa giới hành chính, kinh tế, văn hóa-xã hội trong giai đoạn này. Sự thay đổi theo hướng văn minh hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống của người dân Hà Nội.

Triển lãm bố cục làm năm phần chính, phần Hà Nội từ thế kỷ XIX đến năm 1873 thể hiện một Hà Nội, thủ phủ cùng tỉnh cùng tên.

Phần Hà Nội giai đoạn 1873-1897 thể hiện là thành phố của Việt Nam và những quy hoạch đầu tiên kiểu châu Âu.

Phần Hà Nội giai đoạn 1897-1906 giới thiệu thời kỳ của những nhà xây dựng, vật chất văn hóa quyền lực công trong không gian đô thị.

Phần Hà Nội giai đoạn 1906-1940 giới thiệu sự phát triển của thành phố đáp ứng sự đòi hỏi của thuộc địa và cuối cùng là phần Hà Nội giai đoạn 1940-1945.

Người xem được chiêm ngưỡng các bức ảnh tư liệu có giá trị cao như Phủ Toàn quyền Đông Dương năm 1906, nay là Phủ Chủ tịch, Tòa thị chính Hà Nội năm 1897, nay là trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Bưu điện Hà Nội năm 1924, Trường trung học Paul Bert năm 1897, nay là Trường Trung học cơ sở Trưng Vương, Chợ Lớn, nay là chợ Đồng Xuân; các phương tiện giao thông, Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám…

Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khẳng định: “Đây là những tư liệu gốc có giá trị đối với những ai hiểu về Hà Nội, yêu Hà Nội. Triển lãm là sự giao lưu văn hóa của Việt Nam và Pháp; là sản phẩm của quan hệ hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội và Viện Viễn đông Bác cổ”./.

 

                                                                Theo TTXVN



Các tin khác


Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục