Tại khu vực Công viên 29.3 (Đà Nẵng), một không gian tết truyền thống được tái hiện, với rất nhiều chương trình lễ hội mới mẻ. “Không gian văn hóa dân tộc” là chương trình tái hiện một số loại hình nghệ thuật dân gian có từ lâu đời. Tái hiện cảnh sân đình, trưng bày 300 tác phẩm hoa, cây cảnh cổ thụ.

Các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc: Sự tích tiên rồng,  Long - lân tranh châu, chương trình biểu diễn thi đấu cờ người, roi trường, Trống hội mừng xuân, Hồn sen đất Việt cùng các chương trình nghệ thuật dân gian: hát bài chòi, gánh hát bội, cải lương, các chương trình thơ văn hò vè, dân ca ba miền, biểu diễn trang phục các dân tộc...

 
Không gian tết truyền thống sẽ được tái hiện tại Hội xuân Đà Nẵng - Ảnh: Diệu Hiền
 

Cùng với việc tái hiện không gian xưa, Hội hoa xuân Nhâm Thìn còn tổ chức nhiều hội thi như: búp bê xuân; thời trang xuân; liên hoan hát múa, ca nhạc mừng Đảng mừng xuân; chương trình Long lân quần hội; Long lân tranh châu, xiếc mô tô bay, vũ hội mừng xuân và múa rối...

Tại Hội An (Quảng Nam), nơi thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến đón tết Nguyên đán, đã xây dựng rất nhiều chương trình hấp dẫn. Theo đó, từ ngày 17.1 đến 6.2 (từ 24 tháng chạp đến 15 tháng giêng), sẽ liên tục có những hoạt động lễ hội. Đặc biệt nhất là Hội đèn lồng Hội An. Đây là hội thi được tổ chức lần thứ 4 tại Hội An, nhằm tôn vinh nghề truyền thống, và tạo điều kiện để sức sáng tạo của các nghệ nhân làm đèn lồng được phát huy. Từ ngày 21.1 đến 6.2, cả TP.Hội An sẽ ngập tràn sắc màu rực rỡ của đèn lồng, nhất là sân nhà ở khu phố cổ, dọc bờ sông đường Bạch Đằng và trong những con hẻm kỳ bí của Hội An.

Các hoạt động diễn ra tuần tự theo thời gian: Chung khảo hội thi “Giọng ca trẻ - Nhóm ca trẻ - Đôi khiêu vũ đẹp - Nhóm hiphop - Thời trang nét xuân…” (từ mùng 1 đến mùng 3 tết),  Liên hoan võ thuật (mùng 4 tết, 5 và 7 tết), Hội thi thể dục dưỡng sinh (mùng 6 tết); Hội thi Duyên dáng tuổi 40 (chung khảo vào đêm mùng 8 tháng giêng); thi hát dân ca Việt Nam (13 tháng giêng)...

Tối giao thừa sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa và hội hoa đăng bên sông Hoài. 

 

                                                                Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục