Một bé gái 3 tuổi đã may mắn thoát chết dưới đống đổ nát sau khi được chính người cha của mình ôm trọn vào lòng để che chở trong vụ sập nhà tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc hôm 10/10.

 

 

Hình ảnh người cha dùng thân mình che chở cho con gái trong vụ sập nhà ở Trung Quốc hôm 10/10 (Ảnh: AFP)

 

Bé gái Wu Ningxi, 3 tuổi, đã được tìm thấy bên dưới đống gạch đá đổ nát 12 giờ sau khi một khu dân cư gồm 4 tòa nhà 6 tầng ở huyện Lộc Thành, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang cùng lúc đổ sập hôm 10/10 vừa qua. Vụ việc trên đã khiến 22 người thiệt mạng và chỉ có 6 người được tìm thấy còn sống, đài truyền hình CCTV của Trung Quốc đưa tin.

 

Theo lời các nhân viên cứu hộ, Wu Ningxi đã may mắn sống sót và chỉ bị xây xước nhẹ nhờ vòng tay che chở của người cha khi nhà bị sập. Để bảo vệ con gái của mình, người cha 26 tuổi, một công nhân nhà máy giày, đã chấp nhận hy sinh sau khi bị một cột xi măng lớn đổ vào người.

“Đứa trẻ đã sống được nhờ vào việc cha của cô bé đã dùng chính máu thịt của mình để làm giá đỡ, tạo ra không gian sống cho con gái”, một nhân viên cứu hộ nói.

 

Cô bé Wu Ningxi được các nhân viên cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường (Ảnh: AFP)

Các nhân viên cứu hộ đã rất vất vả để đưa hai cha con ra khỏi đống đổ nát nhưng người cha đã không qua khỏi. Hình ảnh chụp lại từ hiện trường cho thấy cô bé Wu Ningxi, với nửa thân dưới trần truồng và phần đầu bê bết bụi, đã được các nhân viên cứu hộ bế ra cáng cứu thương. Thi thể của mẹ cô bé cũng được tìm thấy cách không xa chỗ của hai cha con.

Khoảng 800 nhân viên cứu hộ đã được điều động tới hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ. Đa số nạn nhân là những công nhân nhập cư, họ thuê trọ tại các khu nhà tập thể được xây từ năm 1970 này để tiết kiệm chi phí. Nguyên nhân khiến các căn nhà đổ sụp hiện vẫn đang được điều tra song đánh giá ban đầu cho rằng có thể là do các tòa nhà này đã xuống cấp nghiêm trọng vì tuổi thọ công trình cao.

 

 

                                                                                     Theo Dantri

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục