Ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi-8 vào tối ngày 21-10 tại làng Urengoy thuộc huyện Purovsky ở Khu tự trị Yamalo-Nenets của Liên bang Nga.

 

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy 21 người đã thiệt mạng, một người bị thương nặng đã được đi cấp cứu.

Các cơ quan chức năng đã xác định được vị trí máy bay rơi. Lực lượng cứu hộ hơn 170 người cùng 30 máy móc thiết bị đã được điều động đến hiện trường để thu lượm các mảnh vỡ máy bay và tìm kiếm hộp đen.

Theo Sputnik, hiện đã tìm được 2 hộp đen của máy bay.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Sputnik

Ngày 22-10, Ủy ban Điều tra Nga cho biết đã tiến hành điều tra hình sự vụ rơi máy bay. Theo ủy ban trên, nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay trên có thể do vi phạm các quy định an toàn bay, lỗi kỹ thuật hoặc điều kiện thời tiết.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết sương mù và tầm nhìn hạn chế đã gây cản trở cho quá trình tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường chiếc máy bay rơi. Bộ này đã nhận được thông tin về việc một trực thăng gặp sự cố trong quá trình hạ cánh, cách làng Urengoy khoảng 80 km. Khi gặp nạn, chiếc máy bay chở 22 người này đang bay từ vùng Krasnoyarsk  của Siberia đến thị trấn Urengoy ở Khu tự trị Yamalo-Nenets.

Năm ngoái, một vụ rơi máy bay tương tự đã xảy ra tại thị trấn Igarka, Tây Siberia, khiến 15 người thiệt mạng.

 

                                                                    Theo SGGP

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục