Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức y tế Afghanistan cho biết, ít nhất 80 người thiệt mạng và 350 người khác bị thương khi xe chở bom phát nổ ngay tại trung tâm Thủ đô Kabul, vào giờ cao điểm ngày 31-5.


Những chiếc xe bị thiêu rụi do vụ đánh bom tại trung tâm Thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 31-5. (Ảnh: Reuters)

Vụ đánh bom xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, tại khu vực đông đúc của thủ đô Kabul - nơi tập trung nhiều đại sứ quán và các cơ quan chính phủ. Khói đen bốc lên từ Dinh Tổng thống và các đại sứ quán nước ngoài tại Kabul.

Người phát ngôn cảnh sát Kabul, ông Basir Mujahid cho biết, một số người đã thiệt mạng và bị thương trong vụ nổ gần lối vào được tăng cường của Đại sứ quán Đức tại Kabul.

"Vụ đánh bom xe xảy ra gần Đại sứ quán Đức, gần đó cũng có vài tòa nhà và văn phòng quan trọng khác. Hiện chưa thể khẳng định mục tiêu của vụ đánh bom là gì”, ông Mujahid nói.

Thông qua mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel xác nhận, vụ tấn công xảy ra rất gần với Đại sứ quán Đức tại Kabul, khiến một số nhân viên của Đại sứ quán Đức bị thương và một nhân viên an ninh người Afghanistan đã thiệt mạng.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp, bà Marielle de Sarnez cho biết, trụ sở Đại sứ quán Pháp tại Kabul cũng bị ảnh hưởng bởi vụ đánh bom nêu trên. Tuy nhiên, đến nay, chưa có dấu hiệu cho thấy trong những người thương vong có công dân của Pháp.

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để điều trị và số thương vong có thể tiếp tục tăng. Vụ đánh bom còn làm hỏng nhiều cửa và cửa sổ của những ngôi nhà cách xa hiện trường hàng trăm mét.

Đây là một trong những vụ tấn công khốc liệt nhất tại thủ đô Kabul trong vài tháng qua. Hiện, chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ việc.

 

                                                    TheoNhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục