Tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) có sự hiện diện ở gần như toàn bộ các tỉnh của Indonesia, quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo chiếm đa số lớn nhất thế giới, Tư lệnh quân đội Indonesia Gatot Nurmantyo cuối ngày 12-6 cho biết.


Tướng Gatot Nurmantyo, Tư lệnh quân đội Indonesia trả lời báo chí tại Jakarta, Indonesia, ngày 5-1-2017. (Ảnh tư liệu: Reuters)

Theo tướng Gatot Nurmantyo, việc có các ổ nhóm bí mật chưa hoạt động trên toàn quốc đảo Indonesia đã làm sâu sắc thêm những quan ngại về sự gia tăng ảnh hưởng của IS tại khu vực Đông Nam Á.

"Sau khi theo dõi, chúng tôi nhận thấy rằng tại hầu hết các tỉnh đều có những ổ nhóm của IS nhưng chúng là những nhóm còn chưa hoạt động”, ông Nurmantyo phát biểu trước các phóng viên tại Thủ đô Jakarta của Indonesia.

"Những nhóm chưa hoạt động này rất dễ gia nhập với những nhóm cực đoan khác”, ông Nurmantyo nói.

Các chính phủ trên toàn khu vực đã ở trong tình trạng báo động cao kể từ khi các tay súng có liên hệ với IS, phần lớn là từ các quốc gia Đông Nam Á, tràn vào thành phố Mawari, tại miền nam Philippines khoảng ba tuần trước.

Quân đội Phlippines đã thực hiện các cuộc không kích và tấn công nhằm vào các tay súng này tại thành phố Marawi. Quân đội Philippines ngày 13-6 cho biết, các tay súng chỉ còn chiếm quyền kiểm soát khoảng 20% thành phố này.

Giới chức Indonesia và Malaysia đã tăng cường an ninh nhằm ngăn chặn các tay súng bỏ trốn khỏi Marawi do hai nước này có chung biên giới với Philippines.

"Việc di chuyển từ Marawi sang Indonesia rất dễ dàng và chúng ta phải cảnh giác với việc những nhóm tay súng ẩn mình có thể chuyển sang trạng thái hoạt động tại Indonesia”, ông Nurmantyo nói.

Singapore ngày 12-6 cho biết, nước này đã bắt giữ một người hỗ trợ chăm sóc trẻ bị tình nghi cố tìm cách gia nhập IS. Đây là đối tượng nữ giới đầu tiên bị bắt giữ liên quan những cáo buộc này tại Singapore.

Một vụ tấn công bằng bom và súng làm bốn người chết tại Jakarta vào năm ngoái đã đánh dấu vụ tấn công cầu tiên liên quan đến IS trong khu vực. Kể từ đó đã có một loạt các vụ tấn công nhỏ, được truyền cảm hứng từ IS tại Indonesia, vụ tấn công gần đây nhất là vụ đánh bom kép tại một bến xe buýt ở Jakarta làm ba cảnh sát thiệt mạng hồi tháng trước.

 

 

                                                         TheoNhandan

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục