* Thiên tai ở Chi-lê, Bồ Đào
 Nha Theo Roi-tơ, Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 17-6 (giờ địa phương), xảy ra một vụ nổ làm rung chuyển một khu mua sắm hạng sang tại Thủ đô Bô-gô-ta của Cô-lôm-bi-a, làm ít nhất ba người chết và chín người bị thương. Cảnh sát cho biết, thiết bị nổ được đặt trong nhà vệ sinh tại khu mua sắm này. Phát biểu ý kiến với báo giới, Thị trưởng thành phố Bô-gô-ta E.Pê-na-lô-xa nhấn mạnh, đây là vụ tiến công khủng bố hèn nhát và tồi tệ; đồng thời thông báo, trong số các nạn nhân thiệt mạng, có một nữ công dân Pháp, 23 tuổi.


Cảnh sát phong tỏa khu vực bị đánh bom ở Thủ đô Bô-gô-ta của Cô-lôm-bi-a. Ảnh ROI-TƠ

* Theo Roi-tơ, Tổng thống Cô-lôm-bi-a M.Xan-tốt đã cực lực lên án vụ tiến công khủng bố tại Thủ đô Bô-gô-ta. Ông M.Xan-tốt đã trở về Bô-gô-ta để xem xét vụ khủng bố khi đang dự lễ khánh thành một công trình hạ tầng ở bang miền bắc Ba-ran-ki-la, đồng thời ra lệnh cho Giám đốc Cảnh sát G.Ni-ê-tô chỉ đạo điều tra vụ việc.

* Trong diễn biến liên quan, nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) ở Cô-lôm-bi-a đã lên án vụ tiến công khủng bố trên và kêu gọi Chính phủ tìm ra thủ phạm đứng sau vụ việc. ELN cũng kêu gọi ngừng ngay những cáo buộc không có cơ sở cho rằng, có những kẻ muốn phá hoại tiến trình hòa bình tại nước này; đồng thời khẳng định không gây ra những vụ tiến công làm ảnh hưởng dân thường.

* Chính phủ Chi-lê cho biết, trận bão quét qua nước này kèm theo gió mạnh và mưa lớn những ngày qua đã làm bốn người thiệt mạng, phá hỏng nhiều ngôi nhà, gây ngập lụt nhiều tuyến phố và mất điện trên diện rộng. Bão đổ bộ từ ngày 15-6 vào chín khu vực ở miền trung và nam Chi-lê. Gần ba nghìn người rơi vào cảnh mất nhà cửa, hơn 230 nghìn người sống trong cảnh thiếu điện.

* Theo Tân Hoa xã, ít nhất 62 người chết và 59 người bị thương trong vụ cháy rừng xảy ra tại miền trung Bồ Đào Nha. Thủ tướng Bồ Đào Nha A.Cô-xta cho biết, nhiệm vụ ưu tiên hiện nay là kiểm soát đám cháy. Lửa đã bùng phát tại khu vực rừng núi thuộc thành phố Pê-đrô-gao Gran-đê, cách Thủ đô Li-xbon 200 km về phía đông-nam. Nhiệt độ cao cùng gió mạnh đã khiến đám cháy lan rộng. Khoảng 500 lính cứu hỏa cùng 160 xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường vụ cháy.

 

                                                         TheoNhandan

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục