Ngày 25-6, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ra thông cáo kêu gọi Qatar và bốn quốc gia vùng Vịnh đang áp đặt lệnh trừng phạt lên quốc gia này nên ngồi lại với nhau để tìm cách đạt được một giải pháp giảm căng thẳng.


 Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

Thông cáo của ông Tillerson viết: "Việc các quốc gia có liên quan ngồi lại với nhau và tiếp tục cuộc đối thoại sẽ là một bước đi rất hiệu quả. Chúng tôi tin rằng tất cả các đồng minh và đối tác của mình sẽ mạnh mẽ hơn khi họ cùng hướng tới một mục tiêu chung là ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố và chống chủ nghĩa cực đoan".

Ông Tillerson cho rằng mặc dù Qatar khó có thể chấp nhận một số điều trong bản yêu sách 13 điểm của bốn quốc gia Ả-rập Xê-út, Ai Cập, Bahrain và Các tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), nhưng trong đó có nhiều điểm quan trọng đặt cơ sở cho các cuộc đối thoại để tìm ra một giải pháp giảm căng thẳng giữa các bên.

Ông Tillerson nói thêm rằng Mỹ sẽ vẫn duy trì tiếp xúc chặt chẽ với tất cả các quốc gia liên quan và sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Quốc vương Kuwait.

Trong bản danh sách của mình đó, bốn quốc gia Ả-rập vùng Vịnh yêu cầu Qatar giảm hoặc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran; chấm dứt hợp tác quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ; đóng cửa một số kênh tin tức, trong đó có truyền hình Al-Jazeera; trả các khoản tiền bồi thường. Các điều khoản còn có yêu cầu Doha phải ngừng tài trợ các nhóm cực đoan và khủng bố ở Syria và Libya.

Tuy nhiên, chính phủ Qatar bày tỏ phản đối, với lý do các điều khoản nêu trong bản danh sách này can thiệp chính sách ngoại giao của Doha.

                         TheoNhanDan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục