Ngày 13-11, Pháp tổ chức tưởng niệm hai năm ngày xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố ở Thủ đô Paris làm 130 người thiệt mạng và hơn 400 người khác bị thương. Đây là những vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất xảy ra tại Pháp.


Tham dự lễ tưởng niệm tại các địa điểm xảy ra tấn công khủng bố có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cựu Tổng thống François Hollande, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo và người thân của các nạn nhân, những người sống sót...

Lễ tưởng niệm bắt đầu khoảng 9 giờ 30 phút ở gần sân vận động Quốc gia Pháp (Stade de France) ở Saint-Denis, ngoại ô phía bắc Thủ đô Paris, nơi xảy ra cuộc tấn công đầu tiên, có một người bị giết hại sau khi ba kẻ đánh bom cho kích nổ đai bom đeo trên người ở bên ngoài sân vận động trong lúc đội tuyển Pháp và Đức đang thi đấu giao hữu. Tổng thống Pháp Francois Hollande khi đó cũng đang có mặt trong sân theo dõi trận đấu này.


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đặt hoa tại địa điểm xảy ra khủng bố gần sân vận động Quốc gia Pháp.

Tổng thống Emmanuel Macron và Thị trưởng Saint-Denis Laurent Russier đã đặt vòng hoa trước tấm biển đồng tưởng niệm và dành một phút tưởng niệm.

Sau khi dự lễ tưởng niệm tại sân vận động Stade de France, Tổng thống Emmanuel Macron và đoàn lần lượt đến các địa điểm bị tấn công khủng bố khác gồm nhà hàng và quán bar, như: Le Carillon, Le Petit Cambodge, La Bonne Bière, le Comptoir Voltaire, La Belle Equipe và cuối cùng là Nhà hát Bataclan ở quận 11, nơi có 90 người bị những kẻ khủng bố giết hại khi đang xem biểu diễn ca nhạc.

Tại mỗi nơi xảy ra tấn công, những người tham gia tưởng niệm tập trung ở phía trước tấm bảng tưởng niệm đặt hoa và dành một phút tưởng niệm, tên của các nạn nhân bị giết hại lần lượt được đọc lên trước thân nhân gia đình của họ và những người sống sót.

Vụ tấn công tối ngày 13-11-2015 có chín tên khủng bố tham gia, chia làm ba nhóm tấn công, trong đó có tám tên thiệt mạng và kẻ được cho là đầu sỏ tên là Salah Abdeslam bỏ trốn sang Bỉ, sau đó đã bị nhà chức trách bắt giữ.

Trong hai năm, các công tố điều tra ở Pháp và Bỉ đã làm việc không mệt mỏi để hoàn thành cuộc điều tra, làm sáng tỏ việc tổ chức các cuộc tấn công khủng bố này, đưa các đối tượng liên quan ra trước vành móng ngựa. Các công tố viên điều tra hy vọng sẽ hoàn thành cuộc điều tra vào mùa xuân năm 2019. Ông François Molins, Trưởng Công tố Paris thứ sáu tuần trước cho biết, có 13 nghi phạm đã bị bắt.


Theo Nhandan

Các tin khác


Tiếp diễn xung đột tại Sudan khiến 18 dân thường thiệt mạng

Theo hãng tin AFP, các cuộc pháo kích đã khiến 18 dân thường thiệt mạng tại một khu chợ ở thủ đô Khartoum của Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Australia nỗ lực giúp bệnh nhân khắc phục chứng "COVID kéo dài"

Ngày 1/6, Australia đã chính thức bước vào mùa Đông trong khi nước này đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19.

Moldova, Gruzia thúc đẩy tiến trình gia nhập EU

Ngày 31/5, Phó Thủ tướng Moldova Nicu Popescu cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) lần thứ 2 sẽ là cơ hội để thể hiện Moldova sẵn sàng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Latvia có Tổng thống mới

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 31/5, Quốc hội Latvia đã bầu Ngoại trưởng Edgar Rinkevics làm tổng thống mới ở quốc gia Baltic 1,9 triệu dân này.

Tổn thất do thuốc lá gây ra với kinh tế toàn cầu lên tới 1.400 tỷ USD mỗi năm

Ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá thường được quảng cáo là có ý nghĩa với phát triển kinh tế, trên thực tế chỉ đóng góp chưa đến 1% GDP toàn cầu.

Tòa án Libya kết án tử hình 23 thành viên của IS

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 30/5, Tòa án thành phố Misrata, miền Tây Libya đã tuyên án tử hình 23 thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng với nhiều tội danh, trong đó có vụ hành quyết 21 tín đồ Cơ đốc giáo dòng Coptic của Ai Cập tại thành phố Sirte hồi đầu năm 2015.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục