Ngày 7/12, nhiều nước trên thế giới tiếp tục lên tiếng phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh, phải) tuyên bố giờ là thời điểm thích hợp để chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Quốc hội Ai Cập đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chống lại quyết định này.

Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Arab của Quốc hội Ai Cập, ông Saad El-Gammal cho rằng với quyết định của Tổng thống Trump về quy chế đối với Jerusalem, những cam kết của người đứng đầu chính quyền Mỹ về ủng hộ tiến trình hòa bình Trung Đông hiện nay hoàn toàn là lừa dối. Ông Gammal kêu gọi lãnh đạo các nước Arab tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm thống nhất lập trường vững chắc để chống lại quyết định của Tổng thống Mỹ.

Người đứng đầu Ủy ban Các vấn đề Arab của Quốc hội Ai Cập nhấn mạnh cần phải nêu rõ với Mỹ rằng các lợi ích kinh tế, chính trị và an ninh của Mỹ với các quốc gia Arab sẽ bị ảnh hưởng xấu bởi tuyên bố của Tổng thống Trump, đồng thời cho rằng Mỹ không nên giữ một "vai trò cơ bản" trong việc giải quyết vấn đề Palestine và rằng giải pháp cần phải được thông qua tại Liên hợp quốc.

Tại Jordan, Quốc vương Abdullah II trong cuộc gặp ngày 7/12 với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở thủ đô Amman cho rằng việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là hành động "vi phạm luật pháp quốc tế và các nghị quyết quốc tế hợp pháp."

Quốc vương Jordan cũng bày tỏ hoàn toàn ủng hộ Palestine trong nỗ lực thành lập một quốc gia độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các nỗ lực của thế giới Arab, Hồi giáo và quốc tế để bảo vệ quyền của người Palestine, người Arab và Hồi giáo ở Jerusalem, coi đây là chìa khóa để đạt được hòa bình và ổn định trong khu vực.

Về phần mình, Tổng thống Abbas cảnh báo về các mối đe dọa xuất phát từ việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, trong đó có những hậu quả đối với tương lai tiến trình hòa bình Trung Đông, cũng như đối với an ninh và ổn định của khu vực và thế giới.

Cùng ngày, Hội đồng Nhà nước Libya (cơ quan trên thực tế giữ chức năng của Thượng viện) đã kêu gọi người dân Libya và người Hồi giáo trên thế giới phản đối quyết định của Mỹ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem.


Trong một tuyên bố, Hội đồng trên đề nghị cộng đồng quốc tế, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và Liên đoàn Arab (AL) có quan điểm và hành động rõ ràng để ngăn chặn Mỹ thực thi quyết định này nhằm duy trì sự cân bằng và ổn định trong khu vực. Tuyên bố khẳng định quyết định này của Mỹ sẽ làm tiêu tan mọi khả năng đạt được giải pháp mang lại hòa bình và ổn định trong khu vực.

Tại châu Á, Bộ Ngoại giao Malaysia đã bày tỏ thất vọng trước quyết định trên của Mỹ, đồng thời thúc giục Washington xem xét lại quyết định.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Malaysia Ramlan Ibrahim đã đưa ra thông điệp trên trong cuộc gặp với Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Kuala Lumpur Dean Thompson để yêu cầu giải thích về tuyên bố của Tổng thống Trump ngày 6/12.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Malaysia cho rằng, bất cứ nỗ lực nào nhằm công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, việc thiết lập hay di chuyển bất cứ phái đoàn ngoại giao nào tới thành phố này đều được coi là hành động không chỉ chống lại cộng đồng người Arab và Hồi giáo mà còn là sự xâm phạm quyền của tín đồ Hồi giáo cũng như Thiên chúa giáo. Quyết định của Mỹ cũng là sự xâm phạm quyền dân tộc, bao gồm quyền tự quyết của người Palestine, và vi phạm luật pháp quốc tế.

Ông Ramlan khẳng định rằng Malaysia sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với tất cả các bên để tìm ra một giải pháp công bằng và lâu dài cho cuộc xung đột này./.

 

                                           TheoVietnamplus

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục