Ngày 3-1, bão mùa đông Eleanor đã quét qua châu Âu, khiến nhiều người thương vong, gây thiệt hại trên diện rộng, chia cắt giao thông và đẩy hàng chục nghìn người sống trong cảnh mất điện.



Xe ô-tô di chuyển trên một con đường bị ngập.

Sau khi càn quét nước Anh, cơn bão đổ bộ vào khu vực Bắc Âu. Theo đài BBC, ba người đã thiệt mạng khi bão Eleanor hoành hành tại nhiều nước Bắc Âu. Nạn nhân là một người trượt tuyết trên núi Alps thuộc Pháp và hai người bị sóng lớn cuốn đi ở bờ biển Basque, Tây Ban Nha. Ngoài ra, 15 người khác đã bị thương tại Pháp, trong đó bốn người bị thương nghiêm trọng.

Thụy Sĩ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão, khoảng 14 nghìn hộ gia đình không có điện để sử dụng và một số người bị thương sau khi một đoàn tàu trật bánh khỏi đường ray. Gió mạnh cũng khiến một số người mắc kẹt trong khu vực trượt tuyết ở TP St Gallen, một máy bay cỡ nhỏ lật nhào tại TP Stans. Trong khi đó, khu vực núi Pilatus, gần TP Lucerne ghi nhận sức gió lên tới 195 km/giờ.

Tình cảnh mất điện tương tự cũng xảy ra tại Anh. Cảnh báo vàng vẫn có hiệu lực tại xứ Wales, Anh, Bắc Ireland và nam Scotland. Ở phía tây nước Đức, bão di chuyển với sức gió hơn 120 km/giờ, dẫn tới tắc nghẽn giao thông trên toàn khu vực.

Bỉ đang đặt trong cảnh báo "da cam”, mức thứ ba trong bốn mức cảnh báo. Giới chức nước này khuyến cáo người dân giữ cảnh giác khi ra ngoài, đề phòng cây đổ và các vật thể khác rơi xuống.

Tại Hà Lan, hàng trăm chuyến bay ở sân bay Schiphol, TP Amsterdam đã bị hủy bỏ. Lần đầu tiên giới chức Hà Lan phải đóng tất cả năm hàng rào lớn trên biển để ngăn chặn lụt lội, bởi vì nhiều khu vực lớn của nước này nằm dưới mực nước biển.


Theo Nhandan

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục