Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) vừa công bố quy định mới nhằm tăng cường tính minh bạch trong các vấn đề của Ðảng. Ðây là quy định đầu tiên của CPC về việc công bố các vấn đề nội bộ Ðảng. TTXVN dẫn thông cáo của CPC nêu rõ, sự minh bạch trong các vấn đề của Ðảng là biện pháp quan trọng trong việc thực thi tinh thần Ðại hội 19 của CPC vừa qua, nhằm duy trì vững chắc sự quản lý nghiêm minh và toàn diện, nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo của Ðảng.

Nga: Quan ngại việc cấp vũ khí cho Ucraina

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigoriy Karasin cho biết, Nga đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch Mỹ cung cấp vũ khí cho Ucraina; đề nghị Mỹ phân tích kỹ lưỡng về hậu quả tiềm ẩn của thương vụ này. Ngày 22-12, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua quyết định cung cấp cho Ucraina "các khả năng phòng vệ cao" nhằm củng cố năng lực quốc phòng của Kiev. Theo các nguồn tin, Mỹ dự kiến bán cho Ucraina các loại "vũ khí phòng vệ", trong đó có tên lửa chống tăng, bệ phóng và thiết bị liên quan.

Afghanistan: Tăng cường hợp tác với Trung Quốc

Trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Salahuddin Rabbani và người đồng cấp nước chủ nhà Vương Nghị nhất trí thúc đẩy đối thoại, nâng cao hiểu biết và tin tưởng giữa hai nước. Bộ trưởng Rabbani khẳng định, Trung Quốc là đối tác tin cậy của Afghanistan, trong khi Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác với Afghanistan, sẵn sàng hỗ trợ Kabul hoạch định chiến lược phát triển kinh tế.

CHDC Congo: Nhà riêng của Tổng thống bị tiến công

Nhà riêng của Tổng thống CHDC Congo Joseph Kabila tại Musienene thuộc tỉnh Bắc Kivu đã bị các thành viên phe nổi dậy Mai-Mai tiến công. Sau khi tiến công và lục soát tư dinh Tổng thống, các thành viên Mai-Mai còn phóng hỏa đốt cháy tòa nhà cùng một số ô-tô tại đây. Cảnh sát trưởng chịu trách nhiệm bảo vệ tòa nhà đã thiệt mạng.

TheoNhanDan

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục