Theo Roi-tơ và TTXVN, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo, Rắc-ca, thành trì trước đây của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Xy-ri, vẫn chưa đủ an toàn để đón người dân lánh nạn trở về. Người phụ trách các hoạt động điều phối của Chương trình lương thực thế giới (WFP) tại Xy-ri cho biết, thành phố này quá nguy hiểm, khi trung bình mỗi ngày có hai người chết do giẫm phải mìn hoặc các thiết bị gây nổ khác.



Người dân Xy-ri sơ tán khỏi các vùng chiến sự.

Tại hội nghị các nhà tài trợ quốc tế cho Xy-ri, do Liên hiệp châu Âu (EU) chủ trì diễn ra ở Bỉ, Ðặc phái viên LHQ về Xy-ri X.Mi-xtu-ra nhấn mạnh, các bên cần tiến hành đàm phán chính trị nhằm nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột. Những thắng lợi trên thực địa của Chính phủ Xy-ri và lực lượng đồng minh vẫn chưa thể mang lại nền hòa bình cho nước này. Hội nghị nhằm tìm kiếm hơn sáu tỷ USD tiền viện trợ để tái thiết Xy-ri.

Ngày 24-4, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm tuyên bố muốn rút các binh sĩ Mỹ khỏi Xy-ri "tương đối sớm", nhưng cho biết động thái này không diễn ra ngay lập tức. Ông nhấn mạnh, quân đội Mỹ sẽ sớm trở về sau khi hoàn thành hầu hết nhiệm vụ chống IS tại Xy-ri và I-rắc.

Cùng ngày, Chính phủ Xy-ri thông báo về kế hoạch giải phóng những khu vực còn lại do phiến quân chiếm giữ ở phía bắc thành phố Hôm-xơ, được triển khai ngay sau khi hoàn tất thỏa thuận với các nhóm vũ trang đối lập đầu hàng, tại khu vực chung quanh thủ đô Ða-mát. Theo thỏa thuận, các tay súng đối lập sẽ được phép rời đến miền bắc Xy-ri hiện do phe đối lập nắm giữ.

Cảnh sát Li-băng cho biết, đã bắt giữ một công dân Xy-ri từng là chỉ huy chiến đấu của IS tại tỉnh Hôm-xơ của Xy-ri. Người đàn ông này sinh năm 1982, bị bắt giữ hồi đầu tháng 4 tại thị trấn miền bắc Dác-ta sau khi vượt biên trái phép từ Xy-ri vào Li-băng. Ðối tượng tự nhận nằm trong lực lượng nòng cốt quân sự của IS.


Theo Nhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục