Ngày 26-4, Hàn Quốc đã công bố chi tiết lịch trình cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào sáng 27-4.



Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (bên trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên trong vòng hơn một thập kỷ sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 phút (giờ địa phương), ngày 27-4, khi nhà lãnh đạo Triều tiên qua biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt để đến ngôi nhà Hòa Bình, một tòa nhà của Hàn Quốc tọa lạc ngay sát phía nam của biên giới trong khu vực an ninh chung Panmunjom.

"Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un sẽ bắt đầu cuộc gặp lịch sử đầu tiên của họ tại đường ranh giới quân sự ở Panmunjom vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày mai”, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok cho biết tại một cuộc họp báo.

Ông Kim Jong-un sẽ đi bộ qua đường biên giới liên Triều, trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên bước sang lãnh thổ Hàn Quốc kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Cuộc gặp giữa ông Moon và ông Kim sẽ đánh dấu cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần ba nhưng là cuộc gặp đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc. Hai cuộc gặp trước đó vào các năm 2000 và 2007 đều được tổ chức tại Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo sẽ cùng đi bộ một đoạn từ biên giới đến địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh và cùng tham gia duyệt đội danh dự. Trước đó, Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc sẽ tiếp đón ông Kim bằng nghi thức cấp nhà nước, bao gồm một lễ đón chính thức.

Hai nhà lãnh đạo sẽ bắt đầu đối thoại chính thức vào lúc 10 giờ 30 phút sau một cuộc họp sơ bộ tại ngôi nhà Hòa Bình.

Hai nhà lãnh đạo sẽ dùng bữa trưa riêng, nghỉ ngơi và sau đó sẽ cùng trồng cây lưu niệm.

Ông Im Jong-seok cho biết, các nội dung hàng đầu của cuộc gặp thượng đỉnh là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình vĩnh viễn.

Cuộc gặp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo sẽ kết thúc sau bữa tiệc tối do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chủ trì.


Theo Nhandan

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục