Trung tâm báo chí đã sẵn sàng phục vụ hơn 1.000 phóng viên báo chí trên toàn thế giới tham gia đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên vào ngày 27-4, ủy ban tổ chức cho biết.



Phòng họp báo tại Trung tâm báo chí chính ở KINTEX, phục vụ cho các phóng viên tham gia đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.

Theo ủy ban tổ chức, Trung tâm báo chí chính tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hàn Quốc (KINTEX), ở thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), có quy mô gần như một sân vận động bóng đá, với diện tích khoảng 10 nghìn mét vuông và hơn 1.000 ghế tại phòng họp chính, ủy ban tổ chức cho biết.

Trung tâm này sẽ hoạt động liên tục từ sớm ngày 26-4 đến sáng ngày 28-4. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra trong ngày 27-4.

Khoảng 550 ghế đã được cung cấp cho các phóng viên địa phương, trong khi 360 ghế khác cung cấp cho truyền thông nước ngoài và sẽ có thêm khoảng 150 ghế.

Mỗi lần họp báo về cuộc gặp thượng đỉnh sẽ được cung cấp đồng thời bằng chín ngôn ngữ khác nhau, gồm: Anh, Trung Quốc, Ả-rập, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Nga, Nhật Bản và tiếng Việt.

Ủy ban tổ chức cũng dành riêng một phòng cầu nguyện cho các phóng viên theo đạo Hồi, theo nhu cầu tín ngưỡng và văn hóa của họ. Cơ sở vật chất và công cụ hỗ trợ truyền phát về cuộc gặp thượng đỉnh cũng đã được lắp đặt cho các mạng truyền hình.

Ủy ban tổ chức cho biết,tổng cộng 2.850 phóng viên thuộc 460 hãng thông tấn đến từ 41 quốc gia đã chính thức đăng ký tham gia đưa tin về sự kiện lịch sử này.


Theo Nhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục