Theo Tân Hoa xã, ngày 5-6, giới chức Guatemala cho biết, hiện vẫn còn tới 192 người mất tích sau khi núi lửa PFuego ở nước này phun trào, làm ít nhất 73 người chết. Giám đốc Cơ quan điều phối quốc gia về giảm nhẹ thiên tai Guatemala (Conrad) S.Cabanas cho biết, đã có danh sách tên những người mất tích và con số này hiện là 192 nạn nhân.



Khói bốc lên từ vụ cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (Ucraina). Ảnh Getty Images

Trong khi đó, núi lửa Fuego vẫn đang tiếp tục phun trào sau khi "thức giấc" ngày 3-6 vừa qua. Ngày 5-6, một vụ nổ lớn tại núi lửa này đã khiến người dân Guatemala ở khu vực gần núi lửa phải sơ tán trên diện rộng, trong khi các hoạt động cứu hộ buộc phải ngừng lại.

Cháy rừng tại Ucraina: Ngày 5-6, nhà chức trách Ucraina cho biết, một đám cháy rừng đã bùng lên tại khu vực cấm chung quanh Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới năm 1986. Tuy nhiên, độ an toàn về phóng xạ ở đây vẫn được bảo đảm. Ðám cháy xảy ra tại khu vực có nhiều cỏ khô và có lượng phóng xạ cao, cách nhà máy điện hạt nhân Chernobyl gần 10 km và lan rộng khoảng 10 ha. Hơn 130 nhân viên cứu hỏa đã được huy động chữa cháy.

Ngày 6-6, giới chức Trung Quốc cho biết, 23 người trong tổng số 25 người bị mắc kẹt trong vụ nổ hầm mỏ quặng sắt tại thị trấn Bàn Khê, tỉnh Liêu Ninh, đã được giải cứu. Hiện vẫn còn hai người mắc kẹt ở độ sâu 1.000m. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu 23 công nhân mỏ vào sáng 6-6 và tình trạng sức khỏe của những người này vẫn ổn định. Chiều 5-6, các công nhân đang đào hầm mỏ thì chiếc xe tải phát nổ ngay tại cổng vào mỏ làm 11 người chết và chín người bị thương.

 

                         TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục