Theo Reuters, Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 9-8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tiến hành một cuộc đàm phán cấp cao vào tuần tới, nhằm rà soát việc thực thi các thỏa thuận đạt được tại các cuộc gặp cấp cao liên Triều trước đây, đồng thời thảo luận công tác chuẩn bị cho một cuộc gặp mới giữa lãnh đạo hai miền.


Một cuộc gặp liên Triều tại làng đình chiến Panmunjom.

Theo đó, cuộc đàm phán cấp cao sẽ được tiến hành vào ngày 13-8 tới tại địa điểm thuộc phía Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom. Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon sẽ dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc tham dự cuộc gặp này.

* Từ đầu năm đến nay, Hàn Quốc và Triều Tiên đã ba lần tiến hành đối thoại cấp cao. Tại cuộc gặp gần đây nhất diễn ra ngày 1-6, hai bên đã thảo luận cách thức triển khai "nhanh chóng và có hệ thống” Tuyên bố Panmunjom được đưa ra tại cuộc gặp cấp cao liên Triều hồi tháng 4, trong đó có việc mở văn phòng liên lạc tại thành phố Kaesong.

* Ngày 9-8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, các nhà hoạch định chính sách hai miền Triều Tiên đang thảo luận việc hợp tác nhằm hiện đại hóa và tiến tới kết nối lại tuyến đường sắt xuyên biên giới. Cuộc họp này diễn ra tại Paju, phía nam biên giới liên Triều. Đây là cuộc họp thứ hai giữa quan chức hai miền kể từ sau cuộc họp lần đầu diễn ra ngày 24-7 tại thành phố biên giới Kaesong bên phía Triều Tiên.

* Cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Chính phủ nước này đã cho phép một nhóm vận động viên tới Triều Tiên để tham gia giải bóng đá trẻ quốc tế sẽ diễn ra vào tuần tới. Theo đó, tổng cộng 151 người, trong đó có các vận động viên, phóng viên và nhân viên hỗ trợ, đến Bình Nhưỡng theo đường bộ vào hôm nay (10-8) để dự giải thi đấu bóng đá trẻ diễn ra từ ngày 13 đến 18-8 tới.

* Ngày 9-8, Triều Tiên một lần nữa đề nghị Mỹ nhất trí tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953), đồng thời nhấn mạnh rằng điều này sẽ mang lại hòa bình và tạo sự tin tưởng lẫn nhau. Bài bình luận đăng trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, nêu rõ: "Tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên là yêu cầu của thời đại chúng ta và sẽ là bước tiến đầu hướng tới một nền hòa bình và bảo đảm an ninh”.

 

                  TheoNhandan

Các tin khác


Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục