Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 21-8, Bộ Ngoại giao Pa-le-xtin lên án việc Chính phủ I-xra-en phê duyệt dự án xây dựng 650 ngôi nhà mới tại khu định cư Bét En gần thành phố Ra-ma-la thuộc khu Bờ Tây. Pa-le-xtin gọi đây là hành động "củng cố các khu định cư của I-xra-en và xâm chiếm lãnh thổ Pa-le-xtin”.


Khu định cư của người Do thái xây trên vùng đất chiếm đóng của Pa-le-xtin. Ảnh AA

* Nhiều nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm cùng đội ngũ cố vấn đang nỗ lực đề ra một thỏa thuận hòa bình Trung Đông, vốn được ông Đ.Trăm gọi là "thỏa thuận thế kỷ”. Phía Pa-le-xtin chỉ trích kế hoạch của I-xra-en phản ánh chính sách "thỏa thuận thế kỷ” do Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đề ra và sự thiếu hành động của cộng đồng quốc tế.

* Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Gu-tê-rét cam kết tiếp tục bảo vệ người Pa-le-xtin bất chấp những thách thức. Theo ông Gu-tê-rét, sau hơn 50 năm bị quân đội I-xra-en chiếm đóng, người Pa-le-xtin ở khu Bờ Tây và dải Ga-da bị tổn thương bởi bạo lực và việc vi phạm luật nhân đạo, nhân quyền quốc tế. Ông kêu gọi các nước thành viên Liên hợp quốc tăng cường đóng góp tài chính và ủng hộ chính trị cho các nỗ lực bảo vệ người Pa-le-xtin.

* Quân đội I-xra-en ngày 21-8 cho biết, đã tiến hành điều tra hình sự đối với hai vụ việc liên quan quân đội nước này bắn chết các thiếu niên Pa-le-xtin trong các cuộc đụng độ ở dải Ga-da. Cuộc điều tra được tiến hành đối với cái chết của A.Na-bi (18 tuổi), hôm 30-3 vừa qua và O.Hê-lét (15 tuổi), hôm 13-7. Đụng độ giữa các binh sĩ I-xra-en với người biểu tình ở dải Ga-da đã khiến ít nhất 170 người Pa-le-xtin chết.

 

                      TheoNhandan

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục