Theo Reuters, tin nước ngoài và TTXVN, Tổng thống Mỹ D.Trump cảnh báo, Tổng thống Syria A.Assad cùng các đồng minh, không nên tiến công tỉnh Idlib, miền bắc Syria, đồng thời bày tỏ lo ngại, đây có thể là một thảm họa nhân đạo khi hàng trăm nghìn người sẽ thiệt mạng.



Cảnh đổ nát sau một vụ không kích ở khu vực Da-đa-na thuộc tỉnh Idlib, Syria.

Ông D.Trump đưa ra cảnh báo nói trên trong bối cảnh có thông tin cho rằng, Tổng thống Syria A.Assad đang chuẩn bị cho một cuộc tiến công từng bước để giải phóng Idlib khỏi tay các phần tử khủng bố. Liên hợp quốc và các tổ chức viện trợ nhân đạo trước đó cũng cảnh báo rằng, một cuộc tổng tiến công Idlib có thể gây ra thảm họa nhân đạo quy mô lớn chưa từng thấy ở Syria.

* Tại một hội nghị chống khủng bố diễn ra ở thủ đô Moscow của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Nga S.Lavrov cho biết, lực lượng khủng bố ở Syria đã được các nhà bảo trợ nước ngoài chuyển cho nhiều loại vũ khí hiện đại, trong đó có máy bay không người lái, thông qua các công ty "ma". Ông S.Lavrov nhấn mạnh, sức kháng cự của lực lượng khủng bố tại Syria vẫn chưa hoàn toàn bị bẻ gãy; tàn quân khủng bố không thiếu thốn vũ khí và đạn dược.

* Bộ trưởng Ngoại giao Iran J.Zarif dẫn đầu một phái đoàn ngoại giao đã tới thủ đô Damascus của Syria và hội kiến Tổng thống nước chủ nhà A.Assad. Theo truyền thông Iran, ông A.Assad và ông J.Zarif nhấn mạnh rằng, Syria và Iran cần phát triển quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế. Hai bên cũng kêu gọi sự tham gia tích cực của các công ty Iran vào công cuộc tái thiết ở Syria.


Theo Nhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục