Chiều 30-9, giới chức Indonesia xác nhận ít nhất 832 người đã thiệt mạng do thảm hoạ động đất-sóng thần tại đảo Sulawesi, và lo ngại số nạn nhân có thể lên đến hàng nghìn người sau khi có thông tin từ các vùng sâu vùng xa.

Theo thông tin mới nhất từ giới chức Indonesia, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm hoạ động đất-sóng thần đã lên đến 832 người. Hiện hàng chục người vẫn bị mắc kẹt tại những đống đổ nát tại các khách sạn và trung tâm mua sắm ở thành phố Palu, thuộc tỉnh Trung Sulawesi.

Theo ông Willem Rampangilei, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thảm hoạ Quốc gia Indonesia (BNPB), khoảng 10 nghìn người đang tạm trú ẩn tại 50 điểm tập trung tại TP Palu. Cơ quan chức năng đang gặp khó khăn trong việc đưa các thiết bị hạng nặng tới TP Palu nhằm tìm kiếm những nạn nhân vẫn còn mắc kẹt dưới những đống đổ nát, do nhiều con đường dẫn tới thành phố này đã bị hư hỏng.

 

Những chiếc ô-tô hỏng nằm chỏng chơ giữa đống đổ nát, sau khi những đợt sóng khổng lồ đổ ập xuống TP biển Palu, Indonesia. Ảnh: Reuters/Stringer.

Giới chức Indonesia lo ngại thương vong có thể nhiều hơn, vì chưa thống kê hết số nạn nhân tại khu vực tâm chấn Donggal nằm ở phía bắc TP Palu, nơi có khoảng 300 nghìn người sinh sống.

Hội chữ thập đỏ hiện nhận được rất ít thông tin về tình trạng tại TP Palu và từ khu vực Donggala. Trong khi những hình ảnh phát trên Metro TV cho thấy, khu vực cảng và các khu vực giáp với biển của Donggala bị thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều nhà cửa bị cuốn trôi và nhiều thi thể nạn nhân bị mắt kẹt trong đống đổ nát.

Phát biểu tại họp báo ở Jakarta, người phát ngôn BNPB Sutopo Purwo Nugroho cho biết, số người chết có thể tăng cao và thiệt hại nặng nề, nếu tính cả khu vực 300km bờ biển trải dài về phía bắc và phía nam của TP Palu, bao gồm cả khu vực Donggala. Theo Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla, số nạn nhân có thể lên đến hàng nghìn người.

Dự kiến, Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ trực tiếp đi thị sát và chỉ đạo khắc phục hậu quả của thiên tai tại TP Palu vào ngày 30-9.

 

 

                            TheoNhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục