Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, thỏa thuận giữa Anh và Liên hiệp châu Âu (EU) dường như sẽ làm lợi cho EU và có thể cản trở quan hệ thương mại giữa Anh và Mỹ.


Ông Trump gặp bà May tại Liên hợp quốc, tháng 9-2017. (Ảnh: Reuters)

Ngày 26-11, trả lời câu hỏi của phóng viên bên ngoài Nhà Trắng về thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Anh Theresa May và lãnh đạo 27 nước thành viên EU đạt được một ngày trước đó, Tổng thống Trump đánh giá đây là một thỏa thuận rất tốt dành cho EU.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta phải xem xét thật nghiêm túc khả năng Anh có thể thực hiện các hoạt động thương mại hay không”, ông Trump nói. Theo ông chủ Nhà Trắng, nếu nhìn vào bản thỏa thuận hiện nay thì có khả năng Anh sẽ không thể tiến hành các hoạt động thương mại với Mỹ và đây là điều không tốt. Ông Trump cho hay: "Tôi cho rằng Thủ tướng Anh không mong muốn như vậy. Hy vọng bà ấy có thể làm được điều gì đó để tháo gỡ vấn đề này”.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, một người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh khẳng định: "Tuyên bố chính trị chúng tôi đã nhất trí với EU là rất rõ ràng, chúng tôi sẽ có một chính sách thương mại độc lập, do đó Anh có thể ký kết các thỏa thuận thương mại với các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ”.

Tại Hội nghị cấp cao EU diễn ra ngày 25-11 vừa qua, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thông qua thỏa thuận Brexit, tạo nên bước đột phá quan trọng trong tiến trình đàm phán đưa nước Anh rời khỏi khối này trong hơn 1,5 năm qua. Nội dung chính của văn kiện chính trị này là "thỏa thuận ly hôn” trị giá 37 tỷ bảng Anh, quyền công dân và "lưới an toàn” Bắc Ireland - một biện pháp để duy trì biên giới Ireland luôn mở cửa, trong trường hợp các cuộc đàm phán thương mại bị trì hoãn.

Theo kế hoạch, Anh sẽ rời EU vào ngày 29-3-2019, và bà May mới đây xác nhận rằng Quốc hội Anh dự kiến bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit vào ngày 11-12 tới.

TheoNhanDan

Các tin khác


Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục