(HBĐT) - Ngày 13/12, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho 60 học viên là lãnh đạo, cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan, thông tấn báo chí các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.


Đồng chí Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được quán triệt sâu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; vai trò, trách nhiệm, định hướng của báo chí trong công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT; tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; phổ biến chính sách, pháp luật BHYT; những chính sách BHYT mới ban hành năm 2018 trong lĩnh vực BHXH và BHYT…

Qua đánh giá của Bộ thông tin và truyền thông, thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông đã luôn đồng hành, tích cực tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến với người dân. Tuy nhiên, công tác truyền thông về BHXH, BHYT còn tồn tại một số hạn chế như: Các tin, bài tuyên truyền chủ yếu ở dạng phản ánh thông tin, chưa phân tích rõ ý nghĩa, tác dụng của việc tham gia BHXH, BHYT, nhất là đối với những người nghèo, người ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc. Một số cơ quan báo chí chủ yếu đưa lại tin, bài của cơ quan khác, không có phóng viên chuyên sâu nên việc định hướng, chỉ đạo, đổi mới để nâng cao hiệu quả truyền thông về các vấn đề xã hội nói chung và truyền thông về BHXH, BHYT trên báo chí là rất cần thiết. Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu nắm được nguyên tắc, định hướng tuyên truyền về, chính sách bảo BHXH, BHYT; kịp thời phê phán những hành vi tiêu cực, vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT; góp phần hạn chế, ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH và trục lợi BHYT...


                                                                               Việt Lâm


Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục