Hơn 9.000 đại biểu của hơn 1.030 tổ chức xã hội dân sự trên khắp thế giới đã đăng ký tham dự phiên họp lần thứ 63 của Ủy ban Liên hợp quốc về vị thế của phụ nữ (CSW63). CSW63 khai mạc ngày 11-3, tại trụ sở của LHQ ở TP New York, Mỹ.


9.000 đại biểu tham dự kỳ họp lớn nhất của LHQ về quyền phụ nữ

CSW63 khai mạc tại trụ sở LHQ, ngày 11-3. (Ảnh: UN Women)

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ CSW63, sẽ diễn ra 17 hội nghị chính thức bao gồm hội nghị bàn tròn cấp bộ trưởng, sự kiện tương tác cấp cao và hội thảo chuyên đề, hơn 280 sự kiện bên lề do các nước thành viên và cơ quan của LHQ tổ chức. Ngoài ra, các tổ chức xã hội dân sự cũng sẽ tổ chức đồng loat 400 sự kiện.

Kỳ họp sẽ đưa ra những khuyến nghị cụ thể về phương hướng, kêu gọi siết chặt luật pháp, tăng cường đầu tư vào hạ tầng như giao thông và quy hoạch đô thị phù hợp với phụ nữ và trẻ em gái; mở rộng các dịch vụ công chất lượng có giá hợp lý cũng như các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; cải thiện cơ hội việc làm, điều kiện làm việc của phụ nữ...

Trong một thông cáo báo chí, Tổ chức Phụ nữ LHQ (UN Women) cho biết, đây là kỳ họp lớn nhất của LHQ về bình đẳng giới và quyền phụ nữ, và cũng là diễn đàn lớn nhất để các nước thành viên LHQ, các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức quốc tế khác xây dựng sự đồng thuận, làm mới cam kết và nhất trí về các giải pháp chính trị tốt hơn.

Bà Phumzile Mlambo-Ngcuka, Phó Tổng Thư ký LHQ, Giám đốc điều hành UN Women cho hay, có khoảng 740 triệu phụ nữ đang làm việc mà chỉ nhận được ít hoặc không nhận được bảo trợ xã hội, tiếp cận ít hoặc không được tiếp cận các dịch vụ công. Thực tế này cho thấy vẫn còn khoảng cách rất lớn trong cách hỗ trợ phụ nữ.

Phát biểu khai mạc CSW63, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhận định, trên thế giới vẫn còn phản ứng tiêu cực đối với quyền phụ nữ và phản ứng này là sâu sắc, rộng khắp và khắt khe. Ông Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy lùi phản ứng tiêu cực này và đấu tranh vì bình đẳng giới.

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Maria Fernanda Espinosa Garces cũng chỉ ra rằng, thế giới vẫn chưa hành động đủ để bảo đảm phụ nữ được tham gia hoạt động đầy đủ và được tận dụng những đóng góp của mình. Bà Garces cảnh báo, nếu xu hướng hiện nay vẫn dai dẳng, chúng ta sẽ không đạt được Mục tiêu số 5 về bình đẳng giới đặt ra trong Chương trình nghị sự năm 2030.

CSW63 sẽ diễn ra trong hai tuần và bế mạc vào ngày 22-3.


                                     Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Thủ tướng Hungary đánh giá triển vọng EU mở đàm phán gia nhập cho Ukraine

Ukraine đã chính thức được trao tư cách ứng cử viên EU vào năm ngoái, một quyết định nhanh chóng trong bối cảnh quốc gia này đang có xung đột với Nga

Số trẻ em bị tấn công, giết hại ở CHDC Congo tăng mức kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/9 cho biết Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang chứng kiến số lượng trẻ em bị giết, bị thương tật, bị bắt cóc hoặc bị tấn công tình dục ở mức cao kỷ lục trong năm 2023 và là năm thứ ba liên tiếp.

"Khoảng trống Suwalki": Điểm yếu lớn nhất của NATO giờ ra sao?

NATO từng lo ngại về điểm yếu lớn nhất của mình với Nga về cái gọi là "Khoảng trống Suwalki". Nhưng nguy cơ này bây giờ giảm đi đáng kể do cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Quân đội Somalia bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Al-Shabaab

Ngày 29/9, Lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Al-Shabaab, kẻ chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí và thiết bị nổ cho nhiều vụ tấn công khủng bố trên khắp Somalia.

Căng thẳng Đức - Italy về vấn đề di cư

Căng thẳng Đức - Italy đang cản trở thỏa thuận của EU về các quy tắc mới để giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu.

Nổ kho nhiên liệu ở Nagorny-Karabakh: Số người thiệt mạng tăng lên 170

Hãng thông tấn Armenpress của Armenia ngày 29/9 dẫn lời giới chức tại khu vực Nagorny-Karabakh cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ và cháy kho nhiên liệu ở khu vực này đã tăng lên 170 người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục