Ấn Độ và Mỹ đã kêu gọi Pakistan phối hợp hành động trong việc triệt phá các cơ sở hạ tầng khủng bố và không cung cấp nơi ẩn náu cho các tổ chức khủng bố trên lãnh thổ của mình.


Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Vijay Gokhale và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Washington. (Nguồn: ndtv.com)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ và Mỹ đã kêu gọi Pakistan phối hợp hành động trong việc triệt phá các cơ sở hạ tầng khủng bố và không cung cấp nơi ẩn náu cho các tổ chứckhủng bốtrên lãnh thổ của mình.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp ngày 11/3 giữa Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Vijay Gokhale và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Washington.

Theo một tuyên bố của Đại sứ quán Ấn Độ tại Mỹ, tại cuộc gặp, hai bên cũng nhất trí "cần quy trách nhiệm cho những nước hậu thuẫn hoặc khuyến khích khủng bố dưới mọi hình thức." Động thái này dường như cho thấy các nước vẫn hoài nghi về tuyên bố của Pakistan rằng Islamabad đang trấn áp các nhóm khủng bố trên lãnh thổ của mình vốn bị Liên hợp quốc liệt vào danh sách đen.

Ngoài ra, các quan chức hai nước cũng thảo luận về những vấn đề cùng quan tâm khác như Afghanistan và hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời nhất trí phối hợp chặt chẽ trong khía cạnh này. Liên quan đến vấn đề thương mại song phương mà ông Pompeo nêu ra, Bí thư Đối ngoại Ấn Độ nhấn mạnh đến xu thế giảm đáng kể tình trạng thâm hụt thương mại song phương trong 3 năm qua. Ông khẳng định Ấn Độ sẵn sàng duy trì đối thoại vớiMỹđể tìm ra giải pháp cho các vấn đề thương mại mà đôi bên đều có thể chấp nhận.

Tuyên bố cũng bày tỏ sự hài lòng về những tiến triển đáng kể và chất lượng của mối quan hệ đối tác chiến lược Ấn-Mỹ kể từ khi Ngoại trưởng Pompeo thămẤn Độhồi tháng 9/2018 để dự Đối thoại 2+2 cấp bộ trưởng giữa hai nước lần đầu tiên.

Cũng trong chuyến thăm Mỹ, Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Vijay Gokhale dự kiến sẽ hội đàm với những người đồng cấp David Hale phụ trách các vấn đề chính trị và Andrea Thompson phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế. Tuy nhiên, việc ông Gokhale gặp Ngoại trưởng Mỹ ngay từ đầu chuyến thăm và ra một tuyên bố như trên đã nêu bật mối quan ngại chung giữa hai nước liên quan đếnPakistantiếp sau các diễn biến làm leo thang căng thẳng trong thời gian qua ở khu vực.

Tuần trước, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) cho biết nước này có ý định chấm dứt cơ chế ưu đãi dành cho các nước đang phát triển Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ Hệ thống Ưu đãi phổ cập (GSP), do hai nước này không còn tuân thủ những tiêu chí đặt ra. Theo USTR, Ấn Độ đã triển khai nhiều rào cản thương mại, gây ra những tác động tiêu cực và nghiêm trọng đến hoạt động thương mại của Mỹ./.


Theo Việt Nam Plus

 


Các tin khác


Số trẻ em bị tấn công, giết hại ở CHDC Congo tăng mức kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/9 cho biết Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang chứng kiến số lượng trẻ em bị giết, bị thương tật, bị bắt cóc hoặc bị tấn công tình dục ở mức cao kỷ lục trong năm 2023 và là năm thứ ba liên tiếp.

"Khoảng trống Suwalki": Điểm yếu lớn nhất của NATO giờ ra sao?

NATO từng lo ngại về điểm yếu lớn nhất của mình với Nga về cái gọi là "Khoảng trống Suwalki". Nhưng nguy cơ này bây giờ giảm đi đáng kể do cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Quân đội Somalia bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Al-Shabaab

Ngày 29/9, Lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Al-Shabaab, kẻ chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí và thiết bị nổ cho nhiều vụ tấn công khủng bố trên khắp Somalia.

Căng thẳng Đức - Italy về vấn đề di cư

Căng thẳng Đức - Italy đang cản trở thỏa thuận của EU về các quy tắc mới để giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu.

Nổ kho nhiên liệu ở Nagorny-Karabakh: Số người thiệt mạng tăng lên 170

Hãng thông tấn Armenpress của Armenia ngày 29/9 dẫn lời giới chức tại khu vực Nagorny-Karabakh cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ và cháy kho nhiên liệu ở khu vực này đã tăng lên 170 người.

Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan: Tên lửa của Ukraine giết chết hai công nhân Ba Lan

Quả tên lửa rơi xuống ngôi làng của Ba Lan, từng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột ở Ukraine, đã được Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan xác nhận là thuộc về Kiev.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục