Chiều 19-3 (giờ địa phương), cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông liên quan đến vụ xả súng trên tàu điện tại TP Utrecht.


Người dân đặt hoa gần hiện trường vụ xả súng trên tàu điện. (Ảnh: AP)

Đối tượng bị bắt là một người đàn ông (40 tuổi, sống tại Utrecht) có liên quan đến vụ nổ súng trên tàu điện. Như vậy, cùng với Gokmen Tanis, người này là một trong hai nghi phạm đang bị cảnh sát giam giữ. Theo báo Dutchnews, cảnh sát chưa công bố cụ thể lý do bắt giữ người đàn ông này.

Cơ quan công tố Hà Lan cho biết trong một thông báo, chiều 19-3, hai người khác, vốn là hai anh em nhưng không có quan hệ với Tanis, đã được trả tự do và không còn bị coi là nghi phạm của vụ xả súng.

Cảnh sát Hà Lan đang kêu gọi các nhân chứng có mặt trên tàu điện nơi vụ xả súng xảy ra đến cung cấp bằng chứng nhằm phục vụ công tác điều tra. Hiện chưa rõ động cơ của vụ xả súng nhưng cảnh sát cho biết lực lượng này không tìm thấy mối quan hệ nào giữa kẻ giết người và các nạn nhân.

Trong khi đó, Dutchnews dẫn lời các nhân chứng kể lại, đối tượng này dường như nhằm vào một người phụ nữ khi hắn xả súng trên tàu điện. Tuy nhiên, Cơ quan công tố Hà Lan cho hay, tờ giấy được để lại trong xe ô-tô màu đỏ khiến họ nghi ngờ vụ việc tại Utrecht là khủng bố.

"Cho đến lúc này, chúng tôi vẫn đang xem xét một cách nghiêm túc về động cơ khủng bố đằng sau vụ xả súng. Mảnh giấy được tìm thấy trong chiếc xe nghi phạm dùng để bỏ trốn và tính chất của các bằng chứng thể hiện điều này. Chúng tôi không loại bỏ và đang xem xét các động cơ khác”, thông báo của Cơ quan công tố Hà Lan nhấn mạnh.

Vụ nổ súng trên tàu điện tại TP Utrecht ngày 18-3 đã khiến ba người thiệt mạng và năm người khác bị thương.

TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục