Cảnh sát Indonesia ngày 15-5 cho biết, lực lượng chống khủng bố Indonesia đã bắt giữ ít nhất 10 đối tượng tình nghi lập kế hoạch thực hiện các vụ tấn công vào thời điểm công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 4 vào tuần sau.


Các vụ bắt giữ thực hiện trong bối cảnh an ninh tại Indonesia được thắt chặt ở mức cao nhất trước thời gian Ủy ban bầu cử quốc gia (KPU) công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng địa phương vào ngày 22-5.

Theo người phát ngôn cảnh sát quốc gia Dedi Prasetyo, gần 32 nghìn cảnh sát và nhân viên quân đội luôn trong trạng thái sẵn sàng ở thủ đô Jakarta, bao gồm quân đội được huy động từ một số tỉnh khác nhằm bảo đảm an ninh cho ngày công bố kết quả chính thức.

Ông Prasetyo cho hay: "Qua điều tra thẩm vấn, chúng tôi được biết những đối tượng tình nghi này đã lập kế hoạch tấn công vào đám đông trong các ngày 21, 22 và 23-5”. Dự kiến sẽ có các cuộc biểu tình, tuần hành lớn diễn ra vào tuần tới khi công bố kết quả bầu cử chính thức.


Lực lượng đặc nhiệm quân đội Indonesia triển khai trước thềm cuộc bầu cử hôm 14-4

Người phát ngôn cảnh sát Indonesia cho biết thêm, mục đích của các đối tượng này là tạo ra sự bất ổn và nhằm vào nhiều đối tượng nạn nhân, trong đó có cả cảnh sát.

Những đối tượng vừa bị bắt giữ là thành viên của nhóm phiến quân Jemaah Ansharut Daulah (JAD), nhóm Hồi giáo cực đoan lớn nhất có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Hiện nhà chức trách đang truy tìm thêm nhiều thành viên khác.

Tuần trước, cảnh sát đã bắn chết một phiến quân Hồi giáo và bắt giữ sáu đối tượng lên kế hoạch tấn công cảnh sát trong các cuộc tuần hành sắp diễn ra.

Ủy ban bầu cử cho biết, hơn 80% phiếu bầu được kiểm đếm cho thấy đương kim Tổng thống Joko Widodo đang dẫn trước đối thủ là ông Prabowo Subianto 12 điểm phần trăm, với 56% số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, ngay khi kết quả không chính thức từ các tổ chức thăm dò độc lập được công bố ngay sau cuộc bầu cử, ông Prabowo phủ nhận thất bại và liên minh của ông liên tiếp cáo buộc có "gian lận và sai nguyên tắc” trong quá trình bầu cử và kiểm phiếu.



Theo Nhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục