Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 21-8, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm kêu gọi các nước trên thế giới cần đẩy mạnh cuộc chiến chống các phần tử Hồi giáo cực đoan trong bối cảnh Mỹ đang đàm phán rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan. Phát biểu với báo giới, ông Đ.Trăm khuyến cáo châu Âu cần nhận lại các công dân bị bắt vì tham chiến cho tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), nếu không ông sẽ thả các đối tượng này về nước xuất xứ. Trả lời câu hỏi về nguy cơ trỗi dậy trở lại của IS tại I-rắc, ông Đ.Trăm khẳng định các lực lượng dưới sự chỉ đạo của ông đã xóa sổ cái gọi là Nhà nước Hồi giáo của các phần tử cực đoan. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh "đến một lúc nào đó, tất cả các quốc gia khác, nơi IS hiện diện, đều phải chiến đấu với lực lượng này”.


Kêu gọi đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố

Binh sĩ Mỹ tuần tra tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Lô-ga, Áp-ga-ni-xtan. Ảnh: ROI-TƠ

* Chính quyền Tổng thống Đ.Trăm đã giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Xy-ri, I-rắc và đang đàm phán với phiến quân Ta-li-ban ở Áp-ga-ni-xtan để rút binh sĩ Mỹ khỏi nước này. Giới phân tích cảnh báo, việc Mỹ rút khỏi Áp-ga-ni-xtan có thể tạo khoảng trống an ninh để các phần tử khủng bố trỗi dậy. Một báo cáo của Lầu năm góc cho rằng IS đang "thay đổi chiến thuật” tiến hành các vụ tiến công sau khi bị mất sào huyệt ở I-rắc và Xy-ri.

* Ngày 21-8, Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ A.Đô-van đã hội đàm với người đồng cấp Nga N.Pa-tru-xép tại thủ đô Mát-xcơ-va. Tại cuộc hội đàm, hai bên cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố và ủng hộ nhau trong việc bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp từ bên thứ ba. Tuyên bố chính thức đưa ra sau cuộc hội đàm cho biết, hai bên đã thảo luận công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Vla-đi-vô-xtốc của Thủ tướng Ấn Độ N.Mô-đi để tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông vào đầu tháng 9 tới. Hai bên cũng trao đổi về hợp tác song phương giữa các hội đồng an ninh quốc gia cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế, tái khẳng định mong muốn hợp tác chống khủng bố.


Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục