Chiều 4/9, Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tuyên bố chính thức rút lại dự luật dẫn độ, vốn là nguyên nhân của cuộc biểu tình kéo dài gần 3 tháng qua tại trung tâm tài chính hàng đầu châu Á này.


Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phát biểu tại Hong Kong ngày 13/8. Ảnh: THX/TTXVN

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết việc chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong rút lại dự luật dẫn độ được kỳ vọng sẽ góp phần xoa dịu những người biểu tình và mở đường cho một cuộc đối thoại mà bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga thông báo trước đó nhằm đưa Hong Kong thoát khỏi thế bế tắc chính trị hiện nay.

Trước đó, Tân Hoa xã cho biết Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 24/8 đã kêu gọi đối thoại, đồng thời chỉ ra rằng "tiếp tục đối đầu không phải là lối thoát". Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đưa ra kêu gọi trên sau khi mời một nhóm người muốn giải quyết tình hình hiện nay tới Tòa nhà Lập pháp Hong Kong vào sáng cùng ngày để gặp gỡ cũng như chia sẻ ý kiến về cách xây dựng một nền tảng cho đối thoại giữa tất cả các tầng lớp xã hội. 

Theo bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, bà không hy vọng cuộc đối thoại sẽ dễ dàng phá vỡ thế bế tắc hay đưa ra những giải pháp cho các khúc mắc. Tuy nhiên, bà khẳng định "tiếp tục đối đầu không phải là lối thoát", đồng thời cho rằng điều quan trọng nhất cho toàn xã hội là chia sẻ niềm tin và phối hợp cùng nhau qua việc truyền đạt tin tức. Bà cho biết nếu có một nền tảng dân sự cho đối thoại, bà và các quan chức khác trong chính quyền Hong Kong sẽ tham gia.

 

                                 Theo TTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục