Những ngày qua, tổng cộng có 6 trụ sở của chính quyền khu vực bị phá hoại khiến các dịch vụ công cộng phục vụ người dân bị gián đoạn.


Người biểu tình đốt phá trên đường phố tại Hong Kong. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, chiều 10/10, Tổng thư ký chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Trương Kiến Tông đã chủ trì một cuộc họp báo liên ngành, trong bối cảnh phong trào biểu tình phản đối dự luật dẫn độ tại Hong Kong vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Tham dự buổi họp báo có một số quan chức đầu ngành của Hong Kong như Cục trưởng Cục dân chính Lưu Giang Hoa, Cục trưởng Cục Dịch vụ Dân sự La Trí Quang, Cục trưởng Cục vận tải và nhà ở Trần Phàn (Frank Chan), Cục trưởng Cục vệ sinh thực phẩm Trần Khởi Thủy (Sophia Chan).

Các quan chức này cho rằng những hành vi bạo lực của người biểu tình trực tiếp ảnh hưởng đến dịch vụ công cộng hằng ngày của người dân. Những ngày qua, tổng cộng có 6 trụ sở của chính quyền khu vực bị phá hoại khiến các dịch vụ công cộng phục vụ người dân bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, những đối tượng biểu tình quá khích còn phá hoại hệ thống, thiết bị cơ sở hạ tầng như các ga tàu điện ngầm, đèn giao thông, thang máy... gây ảnh hưởng rất lớn đến người già và người tàn tật.

83 ga tàu điện ngầm trong số 93 ga tại Hong Kong bị đập phá, nhiều thiết bị bị phá hỏng khiến các nhà ga phải ngừng hoạt động vào buổi tối để sửa chữa và kiểm tra an toàn. Tính đến 5 giờ sáng 10/10, có 2.379 người biểu tình quá khích đã bị bắt giữ.

Giới chức Hong Kong kêu gọi những người biểu tình chấm dứt các hành động bạo lực, cùng đối thoại công khai với chính quyền đặc khu để xử lý các mâu thuẫn xã hội./.

Theo TTVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục