Ngày 7-11, Đảng Cộng sản Liên bang (LB) Nga sẽ chủ trì tổ chức lễ mít-tinh và tuần hành tại thủ đô Moscow, khu vực Quảng trường Đỏ và một số tuyến phố chính ở thủ đô.



Tượng đài V.I.Lenin trong công viên Quận Đường sắt ở thành phố Ryazan.

Các hoạt động nhân kỷ niệm lần thứ 102 Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2019) đã diễn ra từ nhiều ngày qua. Cụ thể, trong khuôn viên toà nhà trụ sở Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, dọc theo các dãy hàng lang, trong các ngày từ 5 đến 8-11, diễn ra cuộc triển lãm mang tên "Những vị tướng của Chiến thắng”. Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và trước thềm kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng 9-5 (9-5-1945 – 9-5-2020) của nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại.

Triển lãm trưng bày các bảng thông tin bao gồm hình ảnh, các bức chân dung, bức tranh, những tài liệu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp quân sự của mười một vị nguyên soái chiến thắng, là những vị tướng được trao tặng huân chương Chiến thắng - huân chương quân sự cao quý nhất của Nga và 27 tướng lĩnh chỉ huy các mặt trận Nga và chiến thắng trong cuộc chiến tranh giữ nước. Tiểu sử và chân dung của các vị chỉ huy, các nhà lãnh đạo quân sự là những bức ảnh độc đáo, được chính người thân và gia đình họ lưu giữ và truyền từ đời này sang đời khác, trong đó nhiều bức ảnh lần đầu tiên được đưa ra trưng bày. Triển lãm còn giới thiệu những bức tượng bán thân của các vị chỉ huy, những tập hồi ký do chính tay họ viết, những cuốn sách mô tả tiểu sử và cuộc đời binh nghiệp của họ…

Trong buổi khai mạc triển lãm vào ngày 6-11, có sự tham dự của Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga Gennady Zyuganov; người thân của các vị chiến tướng của Nga như nguyên soái I.Konev, nguyên soái G. Zhukov, nguyên soái K.Rokossovsky và nhiều tướng lĩnh khác; các nhà lãnh đạo và đại diện các phái trong Đuma quốc gia, các nhà sử học, các nhà nghiên cứu, các đại diện Ban tổ chức "Chiến thắng” cùng đông đảo giới truyền thông.

Cũng trong ngày 6-11, tại trụ sở hãng thông tấn Interfax ở thủ đô Moscow, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản LB Nga tổ chức một cuộc họp báo với chủ đề "Cách mạng Tháng Mười vĩ đại: Những lợi ích xã hội và cuộc đấu tranh vì quyền của người lao động”. Tham gia sự kiện này có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga, người đứng đầu phái cộng sản trong Đuma quốc gia Nga Gennady Zyuganov, Giám đốc Nông trang Nhà nước mang tên Lenin, ông Pavel Grudinin, lãnh đạo cơ quan báo chí của Đảng Cộng sản, ông Alexander Yushchenko, cùng đông đảo các nhà nghiên cứu, giới chuyên môn…

Trong khi đó, hướng tới kỷ niệm Cách mạng tháng Mười, những người cộng sản trẻ tuổi ở thành phố Ryazan (Nga) đã có một hoạt động thiết thực. Vào ngày 3-11 vừa qua, họ đã hoàn thành việc tu sửa, chỉnh trang bức tượng đài vị lãnh tụ của giai cấp vô sản V.I.Lenin. Tượng đài của Lenin được đặt trong công viên thành phố và trong quá trình tu sửa, nhiều người dân đã dừng lại, dõi theo công việc sửa chữa và rất vui mừng nói lời cảm ơn các chàng trai đang tu sửa bức tượng này. Điều đáng nói hơn, đó là thông tin về việc trong thời gian từ đầu năm tới nay, tại thành phố Ryazan, có thêm 15 thanh niên ưu tú đã gia nhập hàng ngũ Đảng Cộng sản LB Nga. Những người cộng sản tại Ryazan luôn cháy bỏng niềm tin rằng V.I.Lenin sẽ còn sống mãi và tinh thần của cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại sẽ còn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo, những người vẫn đang viết tiếp giấc mơ về một thế giới công bằng, một xã hội bình đẳng văn minh và tình bằng hữu trường tồn giữa các dân tộc.


Theo Nhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục