Thái-lan đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 4-11, tại tỉnh Nonthaburi, miền trung Thái-lan.


 

Tuy kiểm tra kỹ lưỡng và gắt gao nhưng các nhân viên an ninh luôn lịch sự và thân thiện.

Đây là loạt hội nghị quan trọng cuối cùng trong Năm Chủ tịch ASEAN 2019 của Thái-lan với sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu, trong đó có các nhà lãnh đạo và đại diện của 23 nước và năm tổ chức quốc tế. Có hơn 1.400 phóng viên báo chí Thái-lan và quốc tế đến đưa tin. Sự kiện này sẽ được phát sóng tới ba tỷ người dân trên toàn thế giới.

Từ nhiều tháng qua, nước chủ nhà Thái-lan đã huy động các nguồn lực, từ cơ sở vật chất và nhân sự đến các nội dung thảo luận… đều được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm sự thành công của các hội nghị ASEAN. Công tác an ninh được Chính phủ Thái-lan đặt ưu tiên hàng đầu theo các tiêu chuẩn quốc tế. Những ngày qua, Thái-lan đã huy động 17 nghìn cảnh sát và nhân viên an ninh tại những địa điểm quan trọng ở thủ đô Bangkok và Trung tâm Hội nghị IMPACT Muang Thong Thani tại tỉnh Nonthaburi lân cận.

Tất cả các đơn vị cảnh sát được lệnh bảo đảm an ninh cho các đại sứ quán, các hệ thống giao thông công cộng và trung tâm thương mại, đồng thời tuần tra 24/24 giờ tại những địa điểm có nguy cơ và lập chốt an ninh tại các những tuyến đường chính.

Đặc biệt, ngay trước khi diễn ra chuỗi các sự kiện ASEAN, Chính phủ Thái-lan đã huy động các đơn vị đặc nhiệm của quân đội diễn tập ứng phó những mối đe dọa an ninh giả định, các chiến dịch cứu hộ và sơ tán đại biểu trong trường hợp khẩn cấp. Sau cuộc diễn tập, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh quốc gia của Thái-lan Prawit Wongsuwon đã bày tỏ tin tưởng rằng Thái-lan sẵn sàng đối phó bất kỳ tình huống không mong muốn nào trong thời gian diễn ra sự kiện.

Theo ghi nhận của phóng viên Nhân Dân điện tử tại khu vực hội nghị, ngay từ sáng sớm hôm nay (31-10), mọi con đường dẫn đến Trung tâm Hội nghị IMPACT Muang Thong Thani đều có chốt kiểm tra an ninh. Các phương tiện và người chỉ được đi vào nơi này khi có thẻ hoặc giấy phép của ban tổ chức. Cảnh sát và chuyên gia chất nổ thường xuyên túc trực tại các điểm chính và nhạy cảm. Các cửa ra vào đều được đặt máy soi người và hành lý. Tuy kiểm tra cẩn thận và gắt gao nhưng các nhân viên an ninh có thái độ lịch sự, nhã nhặn và tươi cười. Ban Tổ chức cũng bố trí nhiều xe buýt điện chạy liên tục để đưa đón khách và phóng viên từ khách sạn đến hội nghị hoặc ngược lại.

Trước đó, Chính phủ Thái-lan đã thông qua đề xuất của Bộ Ngoại giao kéo dài kỳ nghỉ cuối tuần vào đầu tháng tới thêm hai ngày 4 và 5-11 đối với tất cả các văn phòng của chính phủ ở Bangkok và tỉnh Nonthaburi nhằm giảm ách tắc giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà lãnh đạo ASEAN cùng những đại biểu khác di chuyển đi và đến địa điểm họp.

 

TheoNhanDan

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục