Nghi phạm chưa rõ danh tính tấn công bằng súng AK gần văn phòng Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ở Moskva và đã bị tiêu diệt.

"Một cá nhân chưa rõ danh tính đã nổ súng gần tòa nhà số 12 trên đường Bolshaya Lubyanka. Đã xảy ra thương vong. Chúng tôi đang xác định danh tính của thủ phạm. Tên này đã bị tiêu diệt", FSB cho biết trong thông báo hôm nay, song không cung cấp thêm chi tiết. Vụ nổ súng xảy ra lúc 18h hôm nay (22h giờ Hà Nội) tại trụ sở FSB ở Moskva, cách Điện Kremlin khoảng 10 phút đi bộ.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin nghi phạm chưa rõ danh tính mang theo súng AK đã nã đạn gần trụ sở FSB ở trung tâm Moskva trước khi chạy sang đường Bolshaya Lubyanka rồi cố thủ trong một tòa nhà gần đó.Lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz của Nga sau đó tới hiện trường và đấu súng với nghi phạm.

Kênh 112 Telegram đưa tin ba nhân viên an ninh thuộc Lực lượng Bảo vệ Liên bang (FSO) đã thiệt mạng trong vụ nổ súng, tuy nhiên FSB chưa xác nhận thông tin này.

Một video do nhân chứng quay tại hiện trường cho thấy nhiều người đi đường tháo chạy khi tiếng súng rộ lên tại trụ sở FSB. Các đường phố xung quanh khu vực đều đã bị phong tỏa. Lực lượng thực thi pháp luật lớn được triển khai tới hiện trường, bao gồm cảnh sát, đặc nhiệm FSB.


Lực lượng an ninh phong tỏa một con đường gần trụ sở FSB ở Moskva sau vụ nổ súng. Ảnh:Reuters.

Cảnh báo "Siren" đã được kích hoạt ở thủ đô Moskva, theo trang Baza. Toàn bộ các cơ quan của FSB đều kích hoạt kế hoạch ứng phó "Pháo đài", nghĩa là các tòa nhà đều bị phong tỏa hoàn toàn, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Một phóng viên của AFP tại hiện trường cho biết cảnh sát đã khoanh vùng khu vực xảy ra sự việc, trong khi ba xe cứu thương đang đến địa điểm này. Vụ nổ súng xảy ra ngay trước Ngày Cơ quan An ninh Nga 20/12.


Vị trí xảy ra vụ nổ súng gần trụ sở FSB ở số 12 đường Bolshaya Lubyanka. Đồ họa:Google Maps.

Theo Vietnamnet.vn

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục