Tân Hoa xã đưa tin, ngày 2-2, Philippines xác nhận, một người đàn ông (44 tuổi) từ Vũ Hán, Trung Quốc đến Philippines hồi tháng trước đã tử vong do chủng mới của virus corona (2019-nCoV).


Philippines xác nhận ca tử vong do nCoV đầu tiên ngoài Trung Quốc

Kiểm tra nhiệt độ hành khách tại lối ra của tuyến đường cao tốc ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 1-2. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Philippines Rabindra Abeyasinghe xác nhận, đây là ca tử vong do nCoV đầu tiên bên ngoài Trung Quốc. "Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng đây không phải là trường hợp mắc bệnh tại địa phương. Bệnh nhân đến từ trung tâm của đợt bùng phát dịch bệnh”, ông Abeyasinghe nói.

Theo Reuters, Bộ Y tế Philippines cho biết, có hai trường hợp được xác nhận nhiễm nCoV tại nước này, trong đó có một người Trung Quốc (44 tuổi) tử vong vào ngày 1-2 do nCoV. Khi nhập viện, bệnh nhân đã bị viêm phổi nặng.

Tờ Guardian dẫn lời Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque cho hay, người đàn ông này đã tử vong tại bệnh viện của Manila sau khi tới Philippines vào tháng 1-2020 cùng với một người phụ nữ có kết quả dương tính với nCoV. Người phụ nữ này là ca nhiễm nCoV đầu tiên được ghi nhận tại Philippines. Người bệnh đang được điều trị tại bệnh viện và có dấu hiệu phục hồi sức khỏe.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 305 người tử vong và hơn 14.300 trường hợp nhiễm nCoV trên thế giới. Dịch bệnh được ghi nhận tại ít nhất 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.


Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục