Báo cáo mới nhất của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 2-3 cho biết, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 476 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên đến 4.212, cả nước dồn sức ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.


Hàn Quốc đã có tới 4.212 ca nhiễm Covid-19

Xe cứu thương chở bệnh nhân Covid-19 tới bệnh viện tại TP Daegu (Ảnh: YONHAP)

Cho tới nay, Hàn Quốc đã có 22 ca tử vong, hầu hết là bệnh nhân cao tuổi và có các bệnh lý nền.

Khoảng 60% số ca nhiễm là thành viên của giáo phái Shincheonji tại TP Daegu.

Trong số 476 ca nhiễm mới, có 377 ca tại Daegu, và 68 ca tại tỉnh lân cận Bắc Gyeongsang.

KCDC thông báo, số liệu cập nhật ngày thứ Hai dựa trên số bệnh nhân nhiễm Covid-19 tính đến hết đêm chủ nhật. Trước đó, số liệu cập nhật buổi sáng dựa trên số liệu tổng vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày (giờ Seoul). Tuy nhiên, cơ quan y tế quyết định thay đổi thời gian cập nhật số liệu để giúp các nhân viên y tế tuyến đầu có thêm thời gian ứng phó với dịch bệnh.

Số liệu cập nhật lần hai trong ngày vào buổi chiều sẽ được dựa trên số liệu tính toán từ nửa đêm ngày chủ nhật tới 16 giờ ngày hôm nay.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính đến sáng nay có 80 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng các lệnh hạn chế nhập cảnh và các quy định kiểm dịch chặt chẽ với những người đến từ Hàn Quốc dù Chính phủ Hàn Quốc vẫn tiếp tục thuyết phục các nước và vùng lãnh thổ hạn chế các biện pháp quyết liệt này.

Trong cuộc họp tham vấn với Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và các quan chức chính phủ về sự bùng phát dịch Covid-19 vào sáng nay, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki thông báo sẽ rút một khoản ngân sách hơn 6,2 nghìn tỷ won (5,12 tỷ USD) phục vụ công tác phòng chống Covid-19 và sẽ đệ trình một dự luật bổ sung lên Quốc hội vào thứ Năm tuần này.

"Cách tốt nhất để vượt qua sự sụp đổ kinh tế từ cuộc khủng hoảng Covid-19 là chấm dứt sự bùng phát nhanh nhất có thể", Bộ trưởng Tài chính Hong nói.

Quy mô của ngân sách bổ sung sẽ lớn hơn 6,2 nghìn tỷ won trong chi tiêu tài khóa dành riêng xử lý sự bùng phát của Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) hồi năm 2015.


Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục