Ngoại trưởng bảy nước gồm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Brazil, Ấn Độ và Israel đã trao đổi về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, tính minh bạch và trách nhiệm trong công tác đối phó đại dịch.


Hành khách đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Sydney, Australiaa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/5, ngoại trưởng bảy nước gồm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Brazil, Ấn Độ và Israel đã tham gia cuộc họp trực tuyến bàn về hợp tác cùng đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết các ngoại trưởng đã trao đổi về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, tính minh bạch và trách nhiệm trong công tác đối phó đại dịch COVID-19.

Các bên cũng đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác duy trì trật tự quốc tế, hướng đến ngăn chặn các khủng hoảng y tế trong tương lai.

Phát biểu khi tham dự cuộc họp, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đã khẳng định sự cần thiết chia sẻ thông tin liên quan đến dịch bệnh một cách chính xác và nhanh chóng, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp của Hàn Quốc vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19, như hỗ trợ và xuất khẩu vật tư y tế, chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch.

Bà Kang Kyung-hwa cũng khẳng định cộng đồng quốc tế cần chung tay thực hiện các nhiệm vụ chung hướng tới phục hồi kinh tế, như đảm bảo đi lại giữa các quốc gia cho nhân viên các doanh nghiệp đang hoạt động ở nước ngoài, khôi phục mạng lưới giao thông vận tải, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu phát triển vắcxin và thuốc điều trị COVID-19.

Trước đó, trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh pháp luật, tính minh bạch và trách nhiệm của cộng đồng là chìa khóa dẫn đến thành công chung.

Theo trang worldometers.info, tính tới 16h30 chiều 12/5 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới ghi nhận 4.271.689 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 287.613 ca tử vong./.

Theo TTXVN

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục