Nhà chức trách Ấn Độ đang khẩn trương sơ tán ít nhất 100.000 người đến các khu vực an toàn để phòng tránh bão cơn bão lốc Nisarga theo dự báo sẽ đổ bộ vùng bờ biển phía Tây nước này vào chiều hoặc tối 3/6.

Bang Maharashtra cùng thủ phủ Mumbai đã báo động đặc biệt đề phòng tổn thất về người và tài sản do cơn bão được dự báo là cơn bão lốc đầu tiên đổ bộ Mumbai trong hơn 70 năm qua. 


Ấn Độ chuẩn bị ứng phó bão Nisarga. Ảnh: bbc.co.uk

Theo giới chức Ấn Độ, hầu hết những người sơ tán là cư dân sinh sống vùng ven biển và vùng trũng thấp có nguy cơ bị ngập lụt nặng do mưa lớn tại bang Maharashtra và bang Gujarat. Tại Mumbai, có gần 150 bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang điều trị tại một bệnh viện cũng đã phải sơ tán. 

Các nhà khí tượng Ấn Độ dự báo bão Nisarga kéo theo mưa to và gió lớn với sức gió hơn 100 km/h, có khả năng gây ngập lụt trên diện rộng, nhiều khu vực trong bang Maharashtra có thể ngập từ 1 đến 2m, đồng thời có thể làm tốc mái nhiều ngôi nhà và làm hư hại dường dây tải điện.  

Bão lốc hiếm khi xảy ra tại Mumbai. Cơn bão lốc gần đây nhất hoành hành tại thành phố này vào năm 1948, cướp đi sinh mạng của 12 người và khiến hơn 100 người bị thương. 

Nisarga sẽ là cơn bão lốc thứ hai đổ bộ Ấn Độ trong vòng 2 tuần qua. Ngày 20/5 vừa qua, siêu bão Amphan đã càn quét miền Đông Ấn Độ cùng nước láng giềng Bangladesh, khiến hơn 100 người thiệt mạng, tàn phá nhiều làng mạc, nông trang và đẩy hàng triệu người vào cảnh mất điện sinh hoạt.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục