Giám đốc WFP nhấn mạnh nếu nguồn viện trợ không đến được Syria, khoảng 6,5 triệu người di dời nội bộ sẽ làm những gì cần thiết để nuôi sống con cái của họ và điều đó có nghĩa là họ sẽ di cư.

 


Người dân mua sắm tại một khu chợ ở tỉnh Hasakeh, Syria ngày 12/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giám đốc điều hành Chương trình lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc, ông David Beasley ngày 25/6 cho rằng sự tuyệt vọng ngày càng tăng ở Syria có thể kích hoạt một cuộc di cư lớn khác, trừ khi các quốc gia tài trợ đóng góp thêm tiền để giảm bớt nạn đói.

Ông cũng nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần đảm bảo các chuyến hàng viện trợ có thể đến được đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ông David Beasley nhấn mạnh một điều rất quan trọng là giữ cho hàng viện trợ được vận chuyển qua các cửa khẩu biên giới trong thời điểm gia tăng số lượng người đứng trên bờ vực của nạn đói.

Hoạt động của WFP tại Syria đang phải đối mặt với sự thiếu hụt kinh phí lên đến 200 triệu USD trong năm nay.

Giám đốc WFP đưa ra lời kêu gọi trước thềm hội nghị các nhà tài trợ cho Syria diễn ra vào ngày 30/6 tới tại Brussels, Bỉ do Liên minh châu Âu (EU) chủ trì.

Hội nghị cố gắng quyên góp hàng tỷ đôla Mỹ mỗi năm để làm giảm bớt hậu quả mà cuộc nội chiến ở Syria gây ra trong 9 năm qua, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Tuy nhiên, trên thực tế, các khoản đóng góp thường không đạt được như các cam kết đưa ra tại hội nghị.
Hội nghị tài trợ cho Syria diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu suy thoái do đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế ở Syria, nơi đồng nội tệ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tình hình bất ổn kinh tế tại Syria trở nên trầm trọng hơn do cuộc khủng hoảng tài chính ở nước láng giềng Liban, là cầu nối chính của Syria với thế giới bên ngoài.

Ông David Beasley cho rằng các nhà tài trợ cần phải nhận thức được tình hình cấp thiết ở Syria có thể tạo ra một dòng người tị nạn khác, như cuộc khủng hoảng di cư năm 2015.

Ở thời điểm đó, khoảng 1 triệu người tị nạn Syria đã đến châu Âu chủ yếu thông qua con đường từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp và số ít hơn đi qua Libya sang Italy.

Giám đốc WFP nhấn mạnh nếu nguồn viện trợ không có khả năng đến được Syria, khoảng 6,5 triệu người di dời nội bộ sẽ làm những gì cần thiết để nuôi sống con cái của họ và điều đó có nghĩa là họ sẽ di cư.

Các chuyến hàng viện trợ của Liên hợp quốc xuất phát từ Iraq đã bị tạm hoãn vào đầu năm nay, sau khi Nga phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép tiếp tục các chuyến hàng đi qua biên giới với Iraq và giảm số lượng điểm giao hàng viện trợ từ 4 xuống còn 2 dọc biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ đến phía Tây Bắc.

Quyết định này đã khiến cho phần lớn lãnh thổ ở miền Bắc Syria bị cắt đứt khỏi viện trợ từ bên ngoài.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện đang xem xét dự thảo nghị quyết mở lại cửa khẩu biên giới với Iraq trong vòng 6 tháng để cho phép vận chuyển hàng viện trợ, trong bối cảnh người dân Syria đang chống lại đại dịch COVID-19.

Các cơ quan viện trợ đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đảm bảo nguồn tiếp tế về lương thực và các dịch vụ y tế đến được với nhiều người đang sống trong những trại di cư quá đông đúc./.


Theo TTXVN/Vietnam+

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục