Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã rơi lệ trong bài phát biểu kêu gọi thế giới đoàn kết chống Covid-19.

Tổng giám đốc WHO khóc khi kêu gọi thế giới đoàn kết chống dịch - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Ông Tedros lau nước mặt trong cuộc họp báo ngày 9/7 

Trong cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 9/7, ông Tedros đã kêu gọi sự đoàn kết từ cộng đồng quốc tế để chống lại đại dịch Covid-19 đang lây lan trên toàn cầu, làm hơn 12,3 triệu người mắc và hơn 550.000 người thiệt mạng.

Theo Washington Post, ông Tedros đã phát biểu trong sự xúc động và rơi lệ. Đoạn video cho thấy ông đã lấy tay lau nước mắt.

Ông cho rằng kẻ thù thực sự của thế giới không phải là virus SARS-CoV-2 mà là "tình trạng thiếu hụt sự lãnh đạo và đoàn kết ở cấp độ toàn cầu và quốc gia”.

"Liệu khó đến mức nào để con người có thể đoàn kết và chống lại kẻ thù chung đang giết hại các nạn nhân? Có phải chúng ta không hiểu được rằng sự chia rẽ giữa chúng ta là lợi thế cho virus chăng?”, ông Tedros nói.

Ông Tedros cho rằng trên thế giới, "virus vẫn chưa được kiểm soát và đang trở nên tệ hơn” và hệ thống y tế ở một số quốc gia giàu có đang bị ảnh hưởng.

Phát biểu của ông Tedros được đưa ra sau khi chính quyền Mỹ hôm 8/7 bắt đầu quá trình rút nước này khỏi WHO. Động thái này dự kiến sẽ hoàn tất trong 1 năm. Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của WHO trong nhiều năm qua.

Quyết định của Mỹ khiến nhiều chuyên gia và một số nước đồng minh phản đối. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng WHO là bên đã phản ứng với dịch bệnh chậm chạp vào những ngày đầu và đưa ra những thông điệp không nhất quán làm ảnh hưởng tới nỗ lực chống dịch toàn cầu.

Ngoài ra, ông Tedros cũng bị cáo buộc "thiên vị Trung Quốc” và không đưa ra cảnh báo sớm với thế giới về một đại dịch nguy hiểm toàn cầu.

Trong khi đó, ông Tedros và các quan chức WHO nhấn mạnh rằng WHO có rất ít quyền hạn và họ phụ thuộc vào sự hợp tác giữa các nước thành viên.



Theo Washington Post

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục