Ngày 23/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận định việc hai cơn bão là Marco và Laura cùng lúc đe dọa càn quét khu vực Caribe và vùng duyên hải bờ Tây nước Mỹ là mối đe dọa "chưa từng có tiền lệ".

Cảnh báo của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh siêu bão Marco được dự báo sẽ đổ bộ duyên hải bang Louisiana trong ngày 24/8 theo giờ địa phương. Trong khi đó, bão nhiệt đới Laura, sau khi tràn qua Cộng hòa Dominicana và Haiti và hướng về phía Cuba dự kiến sẽ nâng cấp trước khi đổ bộ nước Mỹ vào giữa tuần. 

Thống đốc bang Louisiana đã cảnh báo người dân về khả năng sẽ phải hứng chịu cùng lúc tác động từ cả 2 cơn bão Marco và Laura.

Dự kiến, bão nhiệt dới Laura có thể nâng cấp thành bão cấp 2 hoặc 3 và di chuyển hướng Tây, gây mưa lớn trong ngày 26 hoặc 27/8 tại Mỹ. Trung tâm dự báo bão quốc gia Mỹ nhận định việc các cơn bão liên tiếp đổ bộ vào nước Mỹ trong vòng vài ngày có thể dẫn đến một giai đoạn thời tiết xấu kéo dài.

Hiện chính quyền bang Louisiana đã ra lệnh sơ tán bắt buộc người dân sinh sống ở vùng đất thấp khu vực duyên hải. Lực lượng tuần duyên Mỹ cũng phát cnảh báo, kêu gọi tàu thuyền lên kế hoạch láng nạn. Nguy cơ mưa lũ và sơ tán càng khiến nhiều người quan ngại về nguy cơ dịch COVID-19 lan rộng tại Mỹ.

Tại Cộng hòa Domincana, bão nhiệt đới Laura đã gây mưa lớn và gió mạnh trong ngày 23/8, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Bão cũng khiến hơn 1 triệu người ở nước này lâm vào cảnh mất điện, buộc trên 1.000 người phải sơ tán và làm sập nhiều ngôi nhà dọc sông Isabela.

Còn tại Cuba, người dân sinh sống ở vùng đất thấp ven biển phía Đông đã được lệnh sơ tán, khi bão Laura dự kiến sẽ đổ bộ trong tối 23/8 theo giờ địa phương, gây lũ lớn trước khi quét qua toàn bộ đảo quốc này trong ngày 24/8.

Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục