Tiệc Giáng sinh của nhà Takako Tomura tại Yokohama sẽ có cây thông để trẻ con trang trí, người lớn thì nâng rượu, trao quà và cả gia đình sau đó quay quần để thưởng mức món ăn phổ biến nhất tại Nhật Bản trong dịp lễ này: gà rán KFC.


Người dân xếp hàng tại một cửa hiệu KFC ở Nhật Bản. Ảnh: DW

Cũng giống như các ngày lễ của phương Tây khác như Halloween và Valentine, người Nhật Bản nhiệt tình chào đón Giáng sinh. Hãng DW (Đức) cho biết đêm Giáng sinh còn được coi là một trong những ngày lãng mạn nhất năm tại Nhật Bản. Các nhà hàng và khách sạn thường được đặt trước từ nhiều tháng.

Nhưng có một điều đặc biệt hơn cả là truyền thống gọi KFC trong lễ Giáng sinh tại Nhật Bản. Cô Tomura (40 tuổi) chia sẻ: "Tôi luôn đặt KFC vào Giáng sinh bởi đó là điều cha mẹ tôi vẫn hay làm. Khi tôi còn nhỏ, điều này thực sự là phần thưởng và chúng tôi thường không hay đến các nhà hàng. KFC là món ăn phương Tây”.

Câu chuyện của KFC gắn liền với Giáng sinh tại Nhật Bản bắt nguồn từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Khi đó, KFC mở cửa hàng đầu tiên tại Nhật Bản và là nơi thu hút người nước ngoài. Quản lý nhà hàng khi đó Takeshi Okawara nghe được rằng nhiều người nước ngoài phàn nàn vì không thể kiếm được gà tây tại Nhật Bản để tổ chức tiệc Giáng sinh. Do vậy, ông Okawara liền nảy ra ý tưởng phục vụ món gà KFC thay thế gà tây truyền thống.

Năm 1974, chiến dịch Giáng sinh của KFC nổi tiếng khắp cả nước với khẩu hiệu "Kentucky cho Giáng sinh”. Kết hợp với chiến dịch quảng cáo thông minh, những miếng gà rán của KFC dần đồng nghĩa với Giáng sinh Nhật Bản.

Bà Tomoko Ooko (67 tuổi) tại tỉnh Saitama hồi tưởng: "Bố đã mang một hộp gà KFC về khi tôi còn là thiếu niên vào thập niên 70, điều đó thật khác biệt và thú vị. Nó đã trở thành truyền thống tại gia đình chúng tôi, ngay cả khi tôi biết rằng các nước khác không ăn KFC trong Giáng sinh. Tôi đã bất ngờ khi nghe thấy điều này”.

Cách đây khoảng 10 năm, McDonald Nhật Bản đã phát động chiến dịch tương tự thu hút người đam mê đồ ăn nhanh. Nhưng ngay cả khi McDonald có nhiều cửa hiệu hơn KFC tại Nhật Bản thì người dân nước này vẫn trung thành với truyền thống 50 năm thưởng thức gà giòn KFC trong Giáng sinh.

Theo Báo Tin tức

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục