8 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 1/7, Đại hội chúc mừng 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1/7/1921 - 1/7/2021) đã được cử hành long trọng tại Quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc long trọng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản. (Nguồn: Tân Hoa xã)


Từ 7 giờ, 70 nghìn Đảng viên, quần chúng, khách mời quốc tế đã có mặt tại Quảng trường, xếp thành hình mũi tàu ra khơi, tượng trưng cho hành trình 100 năm của toàn Đảng, toàn quân, toàn thể nhân dân Trung Quốc chính thức bước sang trang sử mới.

7 giờ 50 phút, đội hình 100 máy bay các loại, trong đó có biên đội 15 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình J-20, lần lượt xếp thành các con số 100 (100 năm thành lập Đảng); số 71 (Ngày thành lập Đảng 1/7); hộ tống quốc kỳ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bay qua bầu trời quảng trường Thiên An Môn. Dưới quảng trường, đội hình 220 tiêu binh hộ tống Quốc kỳ tới cột cờ trong lúc 100 loạt đại bác vang lên.

Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập -0

8 giờ, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố buổi lễ bắt đầu.

Sau bài diễn văn chào mừng của đại diện Đội viên Đội Thiếu niên tiền phong và Đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình đã đọc bài diễn văn quan trọng, nhìn lại chặng đường quang vinh trên công cuộc phấn đấu 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hướng tới tương lai sán lạn của sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Tại phần đầu diễn văn, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đại diện Đảng và nhân dân tuyên bố, dưới sự phấn đấu của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc trên cả nước, Trung Quốc đã thực hiện thành công mục tiêu 100 năm thứ nhất, xây dựng toàn diện xã hội khá giả, giải quyết mang tính lịch sử vấn đề nghèo tuyệt đối, hướng tới mục tiêu 100 năm thứ hai, xây dựng toàn diện cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập -0

Nhắc lại sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh sứ mệnh ban sơ của Đảng là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, phục hưng dân tộc Trung Hoa. Tổng Bí thư Tập Cận Bình  khẳng định, mọi hy sinh, sáng tạo, phấn đấu trong suốt 100 năm qua được đúc kết thành một chủ đề: thực hiện phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa.   

Trong bài diễn văn gần 60 phút, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh việc đúc rút các bài học lịch sử để mở ra tương lai, lấy lịch sử để soi rọi hiện thực, hướng tầm nhìn tới tương lai xa hơn. Làm rõ nguyên nhân thành công để duy trì thành công, từ đó càng thêm kiên định trên hành trình mới. Trên hành trình đó, cần phải kiên định sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, không ngừng hoàn thiện vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh vai trò của Đảng trên hành trình mới, đó là cần đoàn kết, đưa nhân dân Trung Quốc không ngừng phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp; dựa vào nhân dân để sáng tạo lịch sử, kiên trì tôn chỉ cơ bản toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân; thúc đẩy Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác, kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng Ba đại diện; kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Đi con đường của mình, là cơ sở của toàn bộ thực tiễn cũng như lý luận của Đảng, cũng như kết luận lịch sử của quá trình phấn đấu 100 năm.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình kêu gọi, 100 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập với 50 Đảng viên, phát triển lớn mạnh tới ngày nay với hơn 95 triệu Đảng viên, dẫn dắt 1,4 tỷ nhân dân Trung Quốc bước lên con đường mục tiêu 100 năm thứ hai. Trung ương Đảng yêu cầu toàn thể Đảng viên khắc ghi sứ mệnh ban sơ, kiên định lập trường lý tưởng, thực hiện tôn chỉ của Đảng, giữ vững quan hệ máu thịt với quần chúng, luôn bên cạnh nhân dân, cùng nhân dân vượt qua sóng gió, đồng cam cộng khổ, không ngừng nỗ lực thực hiện nguyện vọng vì cuộc sống tốt đẹp của nhân dân, cùng Đảng và nhân dân nỗ lực giành vinh quang to lớn hơn

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc trong âm hưởng của giai điệu Quốc tế ca.


Theo Báo Nhân dân

Các tin khác


Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục