Theo phóng viên TTXVN tại Lào, báo Vientiane Times tối 5/8 đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Saleumsay Kommasith cùng ngày đã dẫn đầu đoàn đại biểu Lào tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Canada và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-New Zealand qua hình thức trực tuyến.


Sáng 5/8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dự Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao (PMC) ASEAN - Canada.

Theo báo trên, lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác đối thoại gồm Canada và New Zealand đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác kinh tế và phối hợp cùng nhau để ứng phó với đại dịch COVID -19.

 

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Canada, các bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên gồm phát triển bền vững, giáo dục, giao lưu nhân dân, du lịch, thương mại và đầu tư.
Các Bộ trưởng cũng thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác kinh tế thông qua việc mở cửa khu vực thương mại tự do ASEAN-Canada, điều sẽ giúp gia tăng khối lượng trao đổi thương mại giữa Canada và ASEAN.

 

Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN cảm ơn Canada đã cung cấp thiết bị y tế cho ASEAN trong những năm qua. Canada đã cung cấp 3,5 triệu đô la Canada để giúp các nước ASEAN ứng phó với đại dịch COVID-19 trong thời gian 3 năm.

Các Bộ trưởng cũng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt là trong lĩnh vực chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Canada cũng đánh giá lại quá trình hợp tác trong thời gian qua, cũng như những thành tựu đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch bệnh COVID-19 và những nỗ lực phục hồi kinh tế của cả hai bên.

Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-New Zealand, các Bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt trong vấn đề y tế, kinh tế và thương mại.

Liên quan đến lĩnh vực y tế, trọng tâm sẽ tập trung vào việc ứng phó với COVID-19. Hai bên cũng thảo luận về các vấn đề liên quan đến Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand và Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực.

Hai bên cũng đề cập đến các vấn đề liên quan đến kết nối ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN, các sáng kiến hội nhập ASEAN, học bổng ngắn hạn và dài hạn, nền kinh tế kỹ thuật số và phát triển bền vững.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đã tham dự buổi lễ phê chuẩn việc đưa Vương quốc Anh trở thành Đối tác đối thoại của ASEAN.

Theo Vientiane Times, ASEAN hiện có 11 đối tác đối thoại gồm Australia, Canada, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Anh và Mỹ.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục