Theo Giám đốc Viện Y tế quốc gia Mỹ Francis Collins, do sự lây lan của biến thể Delta, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận hằng ngày tại Mỹ có thể vượt 200.000 ca trong vài tuần tới.

Trang thống kê trực tuyến worldometers.info tiếp tục cập nhật các số liệu mới nhất tính đến sáng 17/8 cho thấy, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 464.830 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới lên 208.524.410 ca, trong đó có 4.382.000 ca tử vong và 187.007.919 ca đã được chữa khỏi.

Bệnh nhân COVID-19 được nhân viên y tế chăm sóc, động viên khi nằm điều trị tại bệnh viện ở Houston, bang Texas, Mỹ (Ảnh: Getty Images)

Theo Giám đốc Viện Y tế quốc gia Mỹ Francis Collins, do sự lây lan của biến thể Delta, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận hằng ngày tại Mỹ có thể vượt 200.000 ca trong vài tuần tới. Theo ông Collins, Mỹ đang lâm vào khủng hoảng khi có tới 90 triệu người vẫn chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 và việc số ca nhiễm mới quay trở lại mốc 200.000 ca/ngày là hiện thực phải đối mặt. Ông Collins còn bày tỏ quan ngại về thực trạng số bệnh nhi COVID-19 nhập viện điều trị tăng mạnh, hiện đã lên tới gần 2.000 ca, trong đó có nhiều ca đang phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đáng báo động, trong đó có cả những bệnh nhi dưới 4 tuổi. Ông cho biết đã có ít nhất 400 trẻ em tử vong tại Mỹ trong đại dịch COVID-19.

Hiện Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca mắc COVID-19. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới là 61.869, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 37.621.655 ca, trong đó 638.124 ca đã tử vong.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới ghi nhận ở Ấn Độ trong ngày 16/8 - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai bởi đại dịch có chiều hướng giảm, với 24.725 ca. Tổng số ca nhiễm tại nước này 32.249.900 ca, trong đó 432.112 ca đã tử vong.

Brazil vẫn là quốc gia đứng thứ ba thế giới về số ca mắc với 20.378.570 ca và số ca tử vong là 569.492 ca. Đứng thứ tư về số ca nhiễm là Nga với 6.621.601 ca, trong đó 171.305 ca đã tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua ở quốc gia này là 20.765 ca.

Với 6.476.864 ca nhiễm, Pháp theo sát Nga là quốc gia đứng thứ năm thế giới về số ca nhiễm, trong đó 112.753 ca tử vong. Ngày hôm qua, nước này ghi nhận 5.829 ca nhiễm mới.  

Tính theo khu vực, châu Á là khu vực ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất thế giới (66.272.508 ca), vượt xa châu Âu  (53.417.640 ca). Tiếp đến là Bắc Mỹ với 45.031.199 ca  và Nam Mỹ với 36.319.183 ca. Châu Phi (7.353.278 ca) và châu Đại Dương (129.881 ca) là 2 khu vực ít bị ảnh hưởng nhất.

Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều nước châu Á. Iran ghi nhận thêm 41.194 ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua, đây là nước ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong khu vực. Trong khi đó, một số nước cũng ghi nhận số ca mắc mới cao trong 24 giờ qua là Malaysia (19.740 ca), Nhật Bản (17.836 ca),  Indonesia (17.384 ca), Philippines (14.610 ca),…

Giới chức Lào đã quyết định gia hạn việc đóng cửa các trường học tại thủ đô Viêng Chăn. Đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào là 10.441 ca, trong đó có 9 người tử vong. Ngày hôm qua, Lào ghi nhận thêm 349 ca mắc COVID-19.

Tại Campuchia, số ca mới tăng ngày thứ ba liên tiếp sau khi biên giới Campuchia-Thái Lan mở cửa trở lại ngày 13/8 và điều này đồng nghĩa với việc chuỗi hai tuần giảm ca mắc COVID-19 trước đó đã chấm dứt. Theo đó, Campuchia thông cáo xác nhận có thêm 21 ca tử vong và 593 ca mới trong 24 giờ qua, trong đó có 236 ca nhập cảnh – mức cao nhất kể từ khi biên giới Campuchia-Thái Lan mở cửa trở lại và con số này dự kiến còn tăng mạnh hơn trong những ngày tới. Tính đến ngày 16/8, Campuchia ghi nhận 86.041 ca mắc COVID-19, trong đó 81.202 người đã hồi phục và 1.704 người tử vong.

Trong khi đó, Thái Lan đã gia hạn phong tỏa đến cuối tháng này đối với 29 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi làn sóng dịch COVID-19 thứ 3. Tuy nhiên, các chi nhánh ngân hàng và văn phòng tài chính phi ngân hàng tại các trung tâm thương mại sẽ được phép mở cửa trở lại từ ngày 18/8 cho đến cuối tháng. Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan ngày 16/8 xác nhận rằng lệnh phong tỏa vẫn sẽ có hiệu lực cho đến ít nhất là ngày 31/8 tại các tỉnh được khoanh vùng đỏ sẫm do sự gia tăng liên tục của các ca mắc COVID-19, trong đó có cả thủ đô Bangkok. Ngày 16/8, Thái Lan cho biết nước này có thêm 21.157 ca mới và 128 ca tử vong trong 24 giờ trước đó, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch lên 928.314 ca, trong đó có 7.734 người không qua khỏi./.

                                                                             Theo báo Đảng Cộng Sản

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục