Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tại Việt Nam và trên thế giới do biến thể Delta hoành hành, Đại sứ LB Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko đánh giá cao tính kịp thời và cấp bách của Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể đồng bào Việt Nam. Đại sứ khẳng định, chung tay đẩy lùi đại dịch là ưu tiên của Nga và Việt Nam.



Gia công, đóng ống vắc-xin Sputnik V của Nga tại Công ty Vabiotech (Việt Nam).Ảnh: VABIOTECH

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân, Đại sứ LB Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko cho biết, trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19 trong khu vực và trên thế giới, đối với cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam, Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra có ý nghĩa rất quan trọng và kịp thời.

Bày tỏ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống dịch, Đại sứ khẳng định, nhiệm vụ chung của tất cả mọi người, dù là công dân Việt Nam hay công dân nước ngoài đang ở Việt Nam, là bảo đảm tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ nhằm chống lại dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình, người thân cùng bạn bè, đồng nghiệp của mình. Đại sứ nhận định, đây là phương thức hiệu quả để ứng phó đại dịch trong bối cảnh hiện nay.

Nói về các biện pháp ứng phó dịch bệnh mà Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam triển khai giữa lúc tình hình dịch phức tạp, Đại sứ Gennady Bezdetko nhấn mạnh, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền và chính quyền địa phương về giãn cách bắt buộc, tự cách ly đối với những nhân viên mới nhận công tác tại Việt Nam. "Chúng tôi hy vọng rằng, bằng những nỗ lực chung, chúng ta có thể đánh bại căn bệnh lây nhiễm nguy hiểm này và trong tương lai gần, chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường”, Đại sứ Gennady Bezdetko cho biết.

Vốn là một điểm sáng trong quan hệ giữa Việt Nam và LB Nga, hợp tác y tế càng được đẩy mạnh trong thời điểm dịch bệnh hoành hành. Theo đó, hai nước không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay ứng phó đại dịch. Trong thời gian Nga gặp khó khăn do dịch Covid-19 vào năm 2020, Việt Nam đã dành cho Nga sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời. Đại sứ Gennady Bezdetko chia sẻ, Việt Nam đã trao tặng Nga thuốc sát trùng, khẩu trang, quần áo bảo hộ cùng các thiết bị y tế.

Thời gian qua, Công ty Vabiotech của Việt Nam đã nỗ lực hợp tác với Nga và tiến hành đóng ống, gia công vắc-xin phòng Covid-19 của Nga tại Việt Nam. Đại sứ Gennady Bezdetko bày tỏ mong đợi Nga sớm thiết lập cơ sở sản xuất vắc-xin Sputnik V tại Việt Nam; đồng thời nêu rõ, các cơ quan có thẩm quyền của hai nước duy trì hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa Covid-19.

Những hội nghị trực tuyến được tổ chức, thảo luận về việc phòng, chống Covid-19 cùng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ Nhiệt đới Nga - Việt tiến hành các cuộc khảo sát về biện pháp phòng, chống dịch bệnh…

Nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống Covid-19 là một trong những lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa hai nước, Đại sứ Gennady Bezdetko khẳng định, Nga sẵn sàng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực y tế, trên cơ sở mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam, vì lợi ích của nhân dân hai nước.



Theo Nhandan

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục