Một quan chức y tế Trung Quốc cho biết đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở nước này đã qua thời kỳ đỉnh điểm và bước vào giai đoạn cuối.


Người dân thành phố Hắc Hà được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngày 31/10. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 20/11, người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC), ông Mi Feng thông báo cho đến nay, 8 khu vực cấp tỉnh bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát mới nhất đã không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 tại cộng đồng trong ít nhất 14 ngày liên tiếp. 

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Mi cho biết tình hình dịch bệnh tại các thành phố cảng và thành phố biên giới của Trung Quốc, trong đó có Hắc Hà và Đại Liên, đã được xử lý nhanh chóng, hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều khu vực cấp tỉnh đã khống chế được sự lây lan ngay trong thời kỳ ủ bệnh. 

Trong khi đó, ông Wu Liangyou tại NHC cho hay Trung Quốc đã hoàn thành tiêm chủng ngừa COVID-19 cho 76,3% dân số. Tổng cộng 1,076 tỷ người ở đất nước châu Á này đã nhận đủ liều vaccine. Khoảng 65,73% được tiêm một liều tăng cường. 

Trung Quốc ghi nhận 23 ca mắc mới vào ngày 19/11, trong đó không có trường hợp nào lây nhiễm trong cộng đồng. Một ngày trước đó, số ca mắc mới là 24 ca, trong đó có 8 ca cộng đồng. Số ca không triệu chứng là 16 ca. 

Trong những ngày qua, Trung Quốc không có thêm người tử vong vì COVID-19, giữ nguyên tổng số là 4.636 người. Tính đến ngày 19/11, quốc gia châu Á này báo cáo có 98.450 người nhiễm virus SARS-CoV-2. 


Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục