Tại châu Á, trong nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19, Trung Quốc đã áp dụng cách tiếp cận mới ở một số địa phương nhằm nhanh chóng xác định người có nguy cơ lây nhiễm. Thành phố Thành Đô áp dụng phương pháp xác định tiếp xúc theo thời gian và không gian.



Trường học tại Hàn Quốc quy định nghiêm về phòng dịch. Ảnh REUTERS

Theo đó, thông qua tín hiệu điện thoại di động sẽ xác định những người có mặt trong phạm vi 800 m2 quanh bệnh nhân trong hơn 10 phút. Tại tỉnh Hà Nam, tin nhắn sẽ được gửi tới điện thoại những người được xác định ở gần bệnh nhân Covid-19 trong khoảng thời gian và không gian như trên.

Ngày 21/11, Hàn Quốc ghi nhận hơn 3.000 ca mắc mới, làm tăng lo ngại nguy cơ dịch Covid-19 tái bùng phát trong mùa đông này. Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ thực hiện giai đoạn 2 trong lộ trình "sống chung an toàn với Covid-19" từ giữa tháng 12 tới. Tuy nhiên, giới chức y tế cảnh báo, Hàn Quốc chưa thể thực hiện kế hoạch này.

Tại châu Âu, Bỉ bắt đầu thực hiện các biện pháp phòng dịch mới, như bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại những khu vực hiện áp dụng quy định yêu cầu xuất trình chứng nhận Covid-19. Quy định trên áp dụng với người từ 10 tuổi trở lên khi đến các địa điểm có không gian kín.

Áo trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên áp dụng quy định bắt buộc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Quy định này được Thủ tướng Áo đưa ra khi thông báo áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ ba trong ít nhất 10 ngày, kể từ hôm nay (22/11). Độ tuổi bắt buộc tiêm chủng chưa được công bố, song chính phủ cho biết những người từ chối tiêm sẽ bị phạt.

Tại Mỹ, các chuyên gia cảnh báo, giờ chưa phải lúc có thể bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Nhiều địa phương tại Mỹ đã hoặc đang cân nhắc gỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín và trường học.

Tình hình dịch Covid-19 tiếp tục phức tạp, nhất là tại châu Âu. Trong 24 giờ, Đức ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất thế giới (48.245 ca), tiếp đến là Anh (40.941 ca), Nga (37.120 ca), Mỹ (36.633 ca). Trong tuần qua, châu Âu và Bắc Mỹ là hai khu vực ghi nhận tổng số ca nhiễm mới tăng lần lượt ở mức 15% và 13%. Trong khi đó, con số này tại châu Phi giảm 12%, Nam Mỹ giảm 10%, châu Á giảm 7% và châu Đại Dương giảm 2% .

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục